1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Vụ "làm luật" ở bến xe buýt: Đình chỉ nhiều cán bộ điều hành xe buýt

(Dân trí) - Phó Giám đốc cùng 8 nhân viên của Trung tâm điều hành xe buýt bị đình chỉ 15 ngày để làm rõ vấn đề liên quan đến việc “chung tiền” ở các bến xe buýt. 3 năm trước, vị phó giám đốc này cũng bị kỷ luật vì sai phạm trong trợ giá xe buýt đưa đón học sinh, công nhân.

>>Kỷ luật giám đốc Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng

Sở Giao thông Vận tải TPHCM vừa đình chỉ công tác ông Nguyễn Lâm Hải, Phó Giám đốc Trung tâm quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng TPHCM, 15 ngày để làm rõ vấn đề liên quan việc “làm luật” ở các bến xe buýt.

Để làm rõ vấn đề chung tiền tại bến xe buýt, nhiều cán bộ trung tâm điều hành xe buýt bị đình chỉ (ảnh minh họa)
Để làm rõ vấn đề "chung tiền" tại bến xe buýt, nhiều cán bộ trung tâm điều hành xe buýt bị đình chỉ (ảnh minh họa)

Ngoài ra, Giám đốc Trung tâm cũng ký quyết định tạm đình chỉ công tác 8 viên chức, nhân viên gồm: Phạm Vương Bảo (Trưởng phòng điều hành), Nguyễn Minh Khoa (chuyên viên), Nguyễn Minh Bạc, Phan Văn Lợi, Nguyễn An Xuân, Lê Quang Hùng, Huỳnh Thiên Bảo và Đặng Ngọc Tĩnh (nhân viên).

Trước đó, báo chí đã phản ánh tình trạng các tiếp viên phục vụ xe buýt phải “chung tiền” cho nhân viên điều hành tại các bến xe, để được ký lệnh xuất bến sớm. Tại điểm đầu tuyến, tiếp viên nộp ít nhất 20.000 đồng, điểm cuối tuyến là 10.000 đồng.

Năm 2014, 5 cán bộ của Trung tâm bị kỷ luật vì liên quan đến sai phạm trong việc trợ giá xe buýt đưa đón học sinh, công nhân. Khi đó, ông Nguyễn Lâm Hải (Phó Giám đốc Trung tâm) cũng bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Quốc Anh