Vụ học viên cai nghiện trốn trại tại Vũng Tàu: Đề nghị khởi tố

(Dân trí) - Thống kê chính xác vào trưa 9/11 cho thấy có 195 học viên bỏ trốn, mới tìm về được 40 người. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị công an khởi tố để điều tra các đối tượng kích động học viên bỏ trốn tập thể.

Khoảng 13h ngày 9/11, các cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã công bố chính thức các thông tin liên quan đến vụ hàng trăm học viên đang cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục Lao động và Dạy nghề tỉnh (xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành) vào sáng 9/11.

Các cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiến hành công bố thông tin chính thức
Các cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiến hành công bố thông tin chính thức

Theo ông Phạm Minh Ân, Giám đốc Trung tâm, hiện trung tâm có 877 học viên đang cai nghiện. Việc các học viên trốn trại bắt đầu từ 8h15 sáng nay, khi các học viên đang lao động thì có hàng trăm học viên kích động, la hét rồi lao ra khỏi trung tâm.

Có 195 học viên trốn ra ngoài. Đến 12h ngày 9/11, cơ quan chức năng đã tìm về trung tâm 40 học viên. Cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng chưa ghi nhận vụ việc học viên trốn trại nào gây rối ở bên ngoài.

Các học viên trốn trại bị truy bắt trở lại
Các học viên trốn trại bị truy bắt trở lại

Về nguyên nhân xảy ra vụ việc, theo các cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, chủ yếu là do hiệu ứng dây chuyền từ nhiều vụ việc trốn trại tập thể gần đây. Bởi các học viên trốn trại đợt này đều là những người đã có quyết định của tòa án, đều đã biết mình phải cai nghiện bắt buộc trong thời gian bao lâu nên không thể vì nguyên nhân này mà hoang mang.

Bà Lê Thị Trang Đài, Giám đốc sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết: “8 tháng qua trung tâm đã ngừng tiếp nhận học viên. Số học viên trốn sáng nay đều là học viên có quyết định của tòa án. Nếu như 2 vụ trước kia là những học viên chưa có quyết định nên họ hoang mang không biết là sẽ cai nghiện trong bao lâu, tòa tuyên nặng hay tuyên nhẹ. Còn đợt này đều là những học viên có quyết định rồi và họ có tâm lý mong muốn sớm được trở về cộng đồng, cộng với hiệu ứng chính từ vụ Đồng Nai nên hiện giờ họ rất manh động”.

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết nguyên nhân học viên cai nghiện trốn trại

Bà Đài cũng cho biết, hiện trung tâm đang quá tải nên Sở cũng đã đề nghị không tiếp nhận thêm học viên trong thời gian qua. Trung tâm đang lên danh sách các học viên còn bỏ trốn để báo về các địa phương họ cư trú, đề nghị gia đình vận động họ quay trở lại trung tâm. Ngoài ra, bà cũng đề nghị ngành công an khởi tố, điều tra vụ việc rốt ráo xem ai tổ chức, kích động học viên trốn khỏi trung tâm.

Tính đến 12h ngày 9/11 đã có 40 học viên trốn trại bị truy bắt trở lại trung tâm
Tính đến 12h ngày 9/11 đã có 40 học viên trốn trại bị truy bắt trở lại trung tâm
Sinh hoạt của các học viên đã trở lại bình thường
Sinh hoạt của các học viên đã trở lại bình thường

Trước đó, sáng ngày 9/11, hơn 100 học viên đang cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục Lao động và Dạy nghề tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã bỏ trốn khỏi Trung tâm. Một số học viên đã khống chế bảo vệ, đập tường rào bỏ trốn ra bên ngoài.

Theo một học viên vừa bị đưa về, sở dĩ họ trốn ra khỏi trại do hiệu của vụ hàng trăm học viên ở Đồng Nai vừa trốn khỏi nơi cai nghiện (qua xem tivi tại trung tâm); đồng thời bị một số đối tượng đang cai nghiện trong Trung tâm kích động.

Nguyễn Nam