Vụ học viên cai nghiện trốn trại: Gia cố hàng rào xung yếu

(Dân trí) - Theo báo cáo của Trung tâm Giáo dục lao động và dạy nghề tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tính đến 22h ngày 9/11, lực lượng chức năng đã đưa 67/195 học viên cai nghiện bỏ trốn trở về lại trung tâm.

Như Dân trí đã đưa tin, sáng ngày 9/11, hơn 100 học viên đang cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục Lao động và Dạy nghề tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã gây rối và bỏ trốn khỏi Trung tâm. Đây là vụ trốn trại thứ 3 xảy ra tại trung tâm này kể từ đầu năm 2016 đến nay.

Cụ thể, khoảng 8 giờ 15 phút có hơn 300 học viên đang lao động tại khu B bất ngờ la hét, kích động học viên các lớp trốn trại. Khi bị ngăn cản, số học viên này dùng đá ném chống trả cán bộ và bảo vệ của trung tâm, một số dùng tấm đan bê tông đường thoát nước đập phá tường rào thoát ra bên ngoài, một số khác leo qua chòi trực gác để trốn thoát ra bên ngoài.

Số học viên trốn ra bên ngoài là 195 người. Khi sự việc xảy ra, Trung tâm đã huy động hết lực lượng cán bộ vận động học viên ổn định trật tự. Đồng thời thông báo Công an tỉnh, Phòng PC45, PC47, Công an huyện Tân Thành, Ban chỉ huy Quân sự huyện Tân Thành và UBND - Công an các xã lân cận để phối hợp chốt chặn các tuyến đường và bảo vệ an ninh trật tự. Tính đến 22h ngày 9/11 đã có 67/195 học viên bỏ trốn được truy tìm, đưa trở lại trung tâm.

cai-nghien-1478723759046
67/195 học viên cai nghiện trốn trại đã được tìm thấy, đưa về lại trung tâm

Đến tối ngày 9/11, ông Nguyễn Trọng Đàm, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) cũng đã đến Trung tâm để họp bàn phương án giải quyết sự việc này với các cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Phạm Minh Ân, Giám đốc Trung tâm Giáo dục lao động và dạy nghề tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết: “Xác định nguyên nhân ban đầu học viên tổ chức kích động rời khỏi Trung tâm là do hiệu ứng từ Trung tâm Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai và tư tưởng hầu hết học viên muốn được trở về gia đình”.

Trước đó, bà Lê Thị Trang Đài, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cũng cho biết: “Hai vụ trước kia là những học viên chưa có quyết định nên họ hoang mang không biết là sẽ cai nghiện trong bao lâu, tòa tuyên nặng hay tuyên nhẹ. Còn đợt này đều là những học viên có quyết định rồi và họ có tâm lý mong muốn sớm được trở về cộng đồng, cộng với hiệu ứng chính từ vụ Đồng Nai nên hiện giờ họ rất manh động”.

Tại cuộc họp, ông Ân cũng cho biết trung tâm đang hợp tác cùng các lực lượng chức năng truy tìm các học viên trốn trại còn đang ở bên ngoài. Đồng thời, trung tâm đã lập danh sách số học viên rời khỏi trung tâm và thông báo cho các địa phương phối hợp vận động đưa học viên trở lại trung tâm.

Về biện pháp khắc phục, ông Phạm Minh Ân cho biết Trung tâm đã huy động 100% viên chức – người lao động tăng cường hỗ trợ bảo vệ an ninh trật tự, nhanh chóng sửa chữa hàng rào học viên đập phá và xây dựng hàng rào tôn một số khu vực xung yếu. Ngoài ra, trung tâm tăng cường công tác tư vấn, phát loa tuyên truyền cho học viên an tâm tư tưởng; Phân khu vực quản lý những học viên rời khỏi Trung tâm bị đưa trở lại; Phân loại một số học viên quá kích đưa về cơ sở 2 (ở huyện Xuyên Mộc) quản lý; Phối hợp lực lượng công an tìm hiểu nguyên nhân học viên kích động, rời khỏi Trung tâm…

Đồng thời, ông cũng kiến nghị Bộ LĐ-TB&XH nghiên cứu đưa ra khung thời gian chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc để Tòa án nhân dân xét, tránh tình trạng học viên so bì cùng vi phạm lần đầu nhưng thời hạn chấp hành quyết định lại khác nhau.

Ông cũng kiến nghị Bộ xem xét lại chế tài xử phạt đối với những học viên có biểu hiện kích động, gây rối, chống đối cán bộ, tổ chức trốn trại. Bởi theo ông hiện mức kỷ luật chưa đủ tính răn đe, giáo dục…

Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm đại diện Bộ LĐ-TB&XH ghi nhận các ý kiến của cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; đồng thời đề nghị các lực lượng chức năng khẩn trương bắt và xử lý nghiêm những người cầm đầu gây rối.

Chiều ngày 9/11, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Đồng Nai đã đến thăm hỏi, tặng quà cho các học viên Trung tâm cai nghiện Xuân Phú (huyện Xuân Lộc, Đồng Nai).

Ngoài hoạt động thăm hỏi, giao lưu văn nghệ cùng các học viên, đoàn cũng gửi tặng cho tập thể thanh niên đang cai nghiện tại trung tâm 20 cây đàn guitar và 16 trái banh để tổ chức văn nghệ, đá banh, đánh bóng chuyền. Các học viên nữ cũng được đoàn gửi tặng 60 phần sữa tắm.

Bà Bùi Thị Bích Thủy, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Nai (ngoài cùng bên phải), tặng quà cho các học viên của trung tâm
Bà Bùi Thị Bích Thủy, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Nai (ngoài cùng bên phải), tặng quà cho các học viên của trung tâm

Bà Bùi Thị Bích Thuỷ, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Nai, đã có buổi trò truyện thân mật cùng các học viên tại đây để nắm bắt nguyện vọng của từng người; động viên mọi người cố gắng học tập và cai nghiện tốt để sớm trở về với cộng đồng.

Đoàn thanh niên tỉnh Đồng Nai giao lưu cùng các học viên cai nghiện
Đoàn thanh niên tỉnh Đồng Nai giao lưu cùng các học viên cai nghiện

Bà Bùi Thị Bích Thuỷ chỉ đạo các cơ quan thanh niên cần chăm lo đời sống tinh thần cho các thanh niên cai nghiện nhiều hơn nữa. Bà cũng cho biết sắp tới Tỉnh đoàn sẽ tổ chức đoàn thanh niên đến giao lưu cùng các học viên tại trung tâm nhằm nâng cao đời sống tinh thần, giải tỏa tâm lý bức bối cho các học viên khi phải cai nghiện tập trung dài ngày.

Hoàng Thái

Nguyễn Nam