Cần Thơ:

Vụ học sinh chết đuối: Bãi tắm chưa được cấp phép

(Dân trí) - Liên quan đến việc học sinh tắm sông chết đuối sáng 31/3, chiều cùng ngày, lãnh đạo phòng Cảnh sát giao thông Đường thủy Công an TP Cần Thơ cho biết, nơi các em bị nạn là bãi tắm của Cty Cổ phần Du lịch Sông Hậu, bãi tắm này chưa được cấp phép.

Hiện trường vụ việc
Hiện trường vụ việc

Lãnh đạo phòng Cảnh sát giao thông Đường thủy cũng cho biết, nhiều lần cơ quan chức năng đã kiểm tra, nhắc nhở về tình trạng không đảm bảo an toàn của Cty Cổ phần Du lịch sông Hậu như không có đài quan sát cứu hộ, cứu nạn; phao dây hạn chế; cờ cắm khu vực sâu… nhưng phía Cty sông Hậu vẫn không có biện pháp khắc phục. 

Chiều cùng ngày trao đổi với báo chí, ông Trần Việt Phường - Giám đốc Sở VH-TT&DL Cần Thơ - nói: "Chỉ có bãi biển, hồ bơi mới cấp phép cho người xuống tắm. Còn ở đây nước sông Hậu mênh mông thì làm sao cấp phép hoạt động để cho người dân xuống tắm được. Mặc dù không cấp phép nhưng chúng tôi đã mời doanh nghiệp đến hướng dẫn thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn".

Đồ nhậu, giỏ xách của các em để lại trên bàn nhậu của Cty CP du lịch Sông Hậu
Đồ nhậu, giỏ xách của các em để lại trên bàn nhậu của Cty CP du lịch Sông Hậu

Được biết, Cty Cp Du lịch Sông Hậu hoạt động từ tháng 1/2014, phía trên bờ phục vụ đồ ăn uống, còn phía sát bờ sông là các hoạt động phục vụ khách tắm sông mà bấy lâu nay người dân Cần Thơ vẫn thường gọi “biển nhân tạo”. Dịch vụ tắm sông của Cty này rất “ăn khách”, đặc biệt vào sáng và xế chiều hoặc các ngày cuối tuần; phần lớn khách là học sinh, sinh viên. Không những đông du khách tắm sông mà ở đây còn hút khách bởi các trò chơi trên sông. Tuy nhiên các trò chơi này cũng chưa được cấp phép mà đang trong giai đoạn xin phép.

Như Dân trí đã thông tin sáng 31/3, một nhóm học sinh gồm 10 em thuộc trường THCS Đoàn Thị Điểm Cần Thơ rủ nhau đi tắm sông ở đoạn khu vực 1, phường Cái Khế (địa bàn thuộc Cty cổ phần du lịch Sông Hậu) thì 4 em bị nước nhấn chìm. 1 học sinh đã tử vong, 1 học sinh đang nguy kịch.

Chiều cùng ngày, trao đổi với báo chí ông Lê Văn Tâm - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ - cho biết: “Trước mắt chỉ đạo cho lực lượng Công an nhanh chóng làm rõ nguyên nhân, đồng thời đề nghị chính quyền địa phương và ngành chức năng kịp thời đến thăm hỏi và động viên các gia đình có con em gặp nạn.Vụ việc sẽ được các ngành chức năng làm rõ trong thời gian sớm nhất”.

Phạm Tâm