Hà Tĩnh:

Vụ hỗ trợ bò nhiễm bệnh cho dân nghèo: Cấp dưới tự ý mua bò ngoại tỉnh

(Dân trí) - Liên quan đến việc 30 con bò hỗ trợ cho các hộ nghèo ở huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) vừa nhận về đã bị nhiễm bệnh, Giám đốc Trung tâm ứng dụng khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện Hương Khê cho biết, do cấp dưới vượt quyền tự quyết định mua bò ngoại tỉnh.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Minh Long, Giám đốc Trung tâm ứng dụng khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) khẳng định, sự việc xảy ra là do cấp dưới vượt quyền tự quyết định mua bò ngoại tỉnh mà không báo cáo với giám đốc trung tâm.

Hiện các cơ quan chức năng đang tập trung dập dịch, đồng thời làm rõ trách nhiệm của những người liên quan
Hiện các cơ quan chức năng đang tập trung dập dịch, đồng thời làm rõ trách nhiệm của những người liên quan

Theo ông Long, trong quá trình triển khai dự án, ông này đã cảnh báo trước cuộc giao ban toàn UBND huyện nếu mua con giống thì nên mua tại địa bàn; nếu mua ở ngoại tỉnh thì luôn luôn chú ý đến công tác phòng chống dịch.

Tuy nhiên, khi thực hiện, chủ tịch UBND các xã được nhận bò đã cùng với hai cán bộ của Trung tâm ứng dụng khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện là ông Trần Hoài Sơn (Phó giám đốc trung tâm) và ông Đặng Hữu Thức (kế toán trung tâm) tự ý quyết định mọi việc. Bản thân ông Long là giám đốc phụ trách lĩnh vực này thì không được cấp dưới báo cáo, bàn bạc.

Về việc này, ông Trần Hoài Sơn, Phó Trung tâm ứng dụng khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện Hương Khê thừa nhận chỉ nói cán bộ kế toán báo cáo với giám đốc trung tâm khi bò đã được trao cho người dân.

Theo ông Sơn, khi làm hợp đồng với Trại giống chăn nuôi Bắc Nghệ An để cung ứng giống, ông đã ra tận nơi để kiểm tra và thấy rằng hồ sơ kiểm dịch đầy đủ. Ông Sơn sau đó cũng mời chủ tịch 3 xã trên ra chọn con giống.

Về lý do ban đầu thì theo ông Lê Quang Vinh, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Hương Khê cho biết, số bò trao cho các hộ nghèo ở Hương Khê mặc dù đã được đơn vị cung ứng tiêm phòng vắc xin lở mồm, long móng, nhưng chưa đủ thời gian miễn dịch.

Trao đổi với PV Dân trí sáng nay (1/11), ông Lê Ngọc Huấn, Chủ tịch UBND huyện Hương Khê cho biết, hiện tại huyện đang phối hợp với các cơ quan chức năng tập trung các biện pháp điều trị bệnh, phòng chống dịch bệnh.

“Bây giờ phải tập trung dập dịch, phòng chống dịch bệnh, sau đó sẽ làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và xử lý của những cá nhân, tập thể liên quan”, ông Huấn nói.

Trước đó như Dân trí đã phản ánh, năm 2017, huyện Hương Khê thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất chương trình 30a.

Theo đó có 6 xã được hỗ trợ giống bò cái lai Zêbu là: Phúc Trạch, Hương Trạch, Phú Phong, Hương Xuân, Gia Phố, Hương Trà. Mỗi xã có 10 hộ gia đình khó khăn được nhận bò của dự án, trị giá 10 triệu đồng/con.

Số bò dự án trên được mua từ Trạm giống chăn nuôi Bắc Nghệ An

Ngày 25/10, người dân 3 xã được nhận bò là Phú Phong, Hương Xuân và Gia Phố với tổng số 30 con.

Tuy nhiên, ngay khi tiếp nhận bò, nhiều người dân đã phát hiện một số con bò đi lại khó khăn, có vết xước ở chân. Sau khi đưa bò về nhà thì bò không đứng được, bỏ ăn, miệng có hiện tượng lở loét, chảy dãi.

Chỉ một ngày sau khi nhận bò, đã có 14 con bò phát bệnh. Đến ngày 29/10, số bò còn lại cũng bị bệnh và còn lây lan sang 3 con bò và 1 con lợn nái đang mang thai của người dân tại địa phương.

Sự việc này đã khiến người dân hết sức lo lắng, bức xúc.

Xuân Sinh