Đà Nẵng:

Vụ hàng tấn cá chết trong công viên: Do thiếu ôxy

(Dân trí) - Nguyên nhân ban đầu của hiện tượng cá chết dày đặc tại hồ Công viên 29/3 (Đà Nẵng) được xác định là do nồng độ ôxy hòa tan trong nước quá thấp.

Chiều 2/8, ông Lê Quang Nam, Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường Đà Nẵng, cho biết qua xét nghiệm nhanh, mẫu nước tại hồ công viên 29/3 có nồng độ ôxy hòa tan trong nước thấp. Có nơi chỉ bằng một nửa so với tiêu chuẩn.

Cá chết dày đặc ở hồ Công viên 29/3 là do thiếu oxy
Cá chết dày đặc ở hồ Công viên 29/3 là do thiếu oxy

Theo ông Nam, để hạn chế tình trạng này, đơn vị sẽ cho khóa hệ thống cống xả vào hồ và tiến hành nạo vét bùn dưới đáy hồ.

Trước đó, ngày 1/8, rất nhiều cá tại hồ Công viên 29/3 (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đã bị chết, nổi trắng mặt hồ.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Công ty thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng đã phải huy động 20 người tiến hành vớt cá. Đến cuối giờ chiều ngày 1/8 đã vớt được hơn 1 tấn cá chết. Tuy nhiên, số lượng cá chết không chỉ dừng lại ở đó.

Sáng ngày 2/8, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cũng đã yêu cầu các ngành chức năng phải giải quyết nhanh tình trạng cá chết dày đặc ở hồ Công viên 29/3.

Khánh Hồng