TPHCM:

Vụ hàng chục công nhân la hét trong xe khách: Thêm 1 người tử vong

(Dân trí) - Ngày 26/2, thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cho biết, chị Huỳnh Thị Ngọc Duyên (25 tuổi, quê Long An, nạn nhân trong vụ xe khách chở công nhân đâm xe bồn trên quốc lộ 1A) đã tử vong tại bệnh viện do đa chấn thương.

>> Hàng chục công nhân hoảng loạn kêu cứu trong chiếc xe khách nát đầu

>> Công nhân kể lại thời khắc hoảng loạn trong chiếc xe khách bẹp rúm

Như vậy, vụ tai nạn nghiêm trọng đã khiến 3 nữ công nhân tử vong gồm: Huỳnh Thị Ngọc Duyên, Lâm Thị Bích Đào (27 tuổi) và Nguyễn Thị Thanh Thúy (36 tuổi, tất cả đều ngụ Cần Đước, Long An).

Chiếc xe khách đưa rước công nhân gặp nạn
Chiếc xe khách đưa rước công nhân gặp nạn

Ngoài ra, 8 công nhân khác bị thương đang được điều trị tại bệnh viện Quốc Ánh, Triều An và Chấn thương Chỉnh hình.

Trước đó như Dân trí đã đưa tin, khoảng 17h 15 chiều 23/2, chiếc xe khách loại 50 chỗ, chở công nhân lưu thông hướng từ công ty Pou Yuen về vòng xoay An Lạc, khi vừa qua hầm chui Tân Tạo (quận Bình Tân) thì đâm cực mạnh vào đuôi xe bồn đang đậu trên đường.

Hậu quả khiến 11 công nhân trên xe bị thương, được người dân đưa ra ngoài chuyển vào các bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên do bị đa chấn thương nên 3 nữ công nhân không qua khỏi.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lãnh đạo quận Bình Tân đã đến các bệnh viện thăm hỏi, động viên những người bị nạn. Bước đầu, địa phương đã hỗ trợ cho mỗi người bị thương trong vụ tai nạn là 5 triệu đồng, người mất là 10 triệu đồng.

Đình Thảo

Vụ hàng chục công nhân la hét trong xe khách: Thêm 1 người tử vong - 2