1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ hai mẹ con du khách tử vong: Chưa thể kết luận do ngộ độc thực phẩm

(Dân trí) - Theo lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng, về nguyên nhân hai mẹ con du khách đã tử vong và người chồng nhập viện trong tình trạng nguy kịch tại Đà Nẵng hôm qua, nếu nói ngay là do ngộ độc thực phẩm thì hơi vội vàng. Phải có đầy đủ kết quả xét nghiệm, nhất là xét nghiệm độc chất, và quan trọng là khi bệnh nhân tỉnh lại, có thể điều tra bệnh sử thì mới có đầy đủ cơ sở khoa học để kết luận nguyên nhân.

Trao đổi với PV Dân trí trưa 17/9, bác sĩ Lê Đức Nhân - Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng đã chia sẻ như trên khi nói về tình hình sức khoẻ của bệnh nhân Đ.N.V (SN 1989) nhập viện sáng 16/9.

Bệnh nhân V. đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng. Đến trưa nay (17/9), bệnh nhân V. vẫn chưa tỉnh sau một ngày nhâpj viện
Bệnh nhân V. đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng. Đến trưa nay (17/9), bệnh nhân V. vẫn chưa tỉnh sau một ngày nhâpj viện

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, sáng 16/9, bệnh nhân V. được chuyển từ Bệnh viện Hoàn Mỹ sang Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng (BVĐN) trong tình trạng suy hô hấp tuần hoàn cấp, tổn thương đa cơ quan và có dấu hiệu ngưng tim. Vợ và con của bệnh nhân V. trước đó đã tử vong khi nhập viện điều trị ở Bệnh viện Hoàn Mỹ. Thông tin ban đầu, bé trai, con của bệnh nhân V. đã tử vong trước khi nhập viện tại Bệnh viện Hoàn Mỹ, và vợ của bệnh nhân V. tử vong 2 giờ sau đó.

Đến sáng nay (17/9), thông tin từ Công an quận Sơn Trà, Đà Nẵng cho biết, gia đình bệnh nhân V. đi cùng đoàn du khách, là gia đình của những người làm chung công ty, từ TPHCM đi du lịch đến Đà Nẵng và lưu trú tại một khách sạn trên địa bàn quận. Khách sạn này chỉ cung cấp dịch vụ lưu trú, không cung cấp dịch vụ ăn uống. Trong ngày 15/9, đoàn du khách theo lịch trình đi tham quan phố cổ Hội An (Quảng Nam), đến chiều tối mới trở về khách sạn.

Hiện cơ quan công an chưa xác định được gia đình bệnh nhân V. có tách đoàn đi riêng và ăn ở quán ăn hay địa điểm nào. Phía công an tìm thấy trong phòng khách sạn nơi gia đình bệnh nhân V. lưu trú có hai loại thuốc là Motilium và Flagyl.

Trao đổi với PV Dân trí trưa 17/9, bác sĩ Lê Đức Nhân - Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng nói hai loại thuốc tìm thấy trong phòng lưu trú của bệnh nhân là thuốc chống nôn, sát trùng đường tiêu hoá thông thường, không có yếu tố độc.

Về nguyên nhân tình trạng sức khoẻ của bệnh nhân V., theo bác sĩ Nhân, nếu nói ngay là do ngộ độc thực phẩm thì hơi vội vàng. Phải có đầy đủ kết quả xét nghiệm, nhất là xét nghiệm độc chất, và quan trọng là khi bệnh nhân tỉnh lại, có thể điều tra bệnh sử thì mới có đầy đủ cơ sở khoa học để kết luận nguyên nhân.

Về tình hình sức khoẻ của bệnh nhân V., qua một ngày điều trị, tình trạng sức khoẻ bệnh nhân có diễn biến tích cực. Bệnh viện đã mời các chuyên gia trong lĩnh vực cũng như điều trị với các phương pháp hiện đại nhất để lọc hết độc tố ra khỏi cơ thể bệnh nhân, ổn định nội môi của bệnh nhân bằng cách lọc máu liên tục, dùng máy hỗ trợ thở, các thuốc hỗ trợ tim mạch. Các triệu chứng rối loạn nội môi, rối loạn điện giải ở bệnh nhân cũng được điều trị khẩn cấp.

Hôm qua (16/9), bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, đồng tử giãn thì hiện tại đồng tử của bệnh nhân đã đáp ứng dần với ánh sáng. Các dấu hiệu chức năng tạng như chức năng gan, thận cũng đang kiểm soát được và có chiều hướng chuyển biến cải thiện hơn, chứ không xấu đi thêm.

Tuy nhiên, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tổn thương đa cơ quan, chưa thể khẳng định ngay ở thời điểm này là đã lọc được hết độc tố ra khỏi cơ thể bệnh nhân chưa, hay còn có di chứng gì không.

Khánh Hiền