Vụ hai mẹ con du khách tử vong: Chủ khách sạn mong sớm làm rõ nguyên nhân

(Dân trí) - Trao đổi với báo chí, đại diện khách sạn H. (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) - nơi có có hai mẹ con du khách tử vong - bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng sớm làm rõ nguyên nhân vụ việc.


Khách sạn H. - nơi gia đình du khách có hai mẹ con tử vong lưu trú khi đến Đà Nẵng

Khách sạn H. - nơi gia đình du khách có hai mẹ con tử vong lưu trú khi đến Đà Nẵng

Sáng 25/9, trao đổi với báo chí, chị B. - đại diện khách sạn H. cho biết, hiện tại khách sạn đang tạm dừng hoạt động để phối hợp cơ quan chức năng làm rõ vụ việc.

Đại diện khách sạn cũng cho biết, cơ quan chức năng đã lấy mẫu nước, mẫu không khí ở khách sạn để xét nghiệm, phục vụ công tác điều tra nguyên nhân vụ việc từ nhiều ngày trước.

Đại diện khách sạn cũng xác nhận việc khách sạn có xịt thuốc diệt côn trùng. Đối với các phòng cho khách lưu trú, khách sạn cho xịt thuốc xong trước đó rồi mới cho khách nhận phòng. Việc này được khách sạn thực hiện gần như 2 lần mỗi tháng từ nhiều năm nay. Việc xịt thuốc được khách sạn thuê một công ty tư nhân thực hiện. Và theo đại diện khách sạn thì việc xịt thuốc phòng diệt côn trùng ở phòng lưu trú là việc bình thường. Hầu hết các khách sạn đều thực hiện việc này.

Đây là lần đầu tiên thấy có trường hợp du khách bị sự cố như vậy khi lưu trú tại khách sạn. Phía khách sạn khẳng định luôn sẵn sàng hợp tác, cung cấp mọi thông tin cho cơ quan chức năng khi cần; và mong muốn cơ quan chức năng sớm điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, gia đình anh Đặng Ngọc Vạn cùng đoàn du khách đến Đà Nẵng lưu trú tại khách sạn H. từ ngày 15/9. Đến sáng 16/9, cả gia đình anh Vạn có 3 người nhập viện thì vợ và con anh Vạn tử vong. Anh Vạn được đưa vào Bệnh viện Đà Nẵng để điều trị trong tình trạng nguy kịch. Hiện sức khoẻ anh Vạn đã hồi phục.

Trùng hợp, cháu N.M.K. (3 tuổi) cùng bà nội lưu trú tại khách sạn H. cùng ngày với gia đình anh Vạn cũng nhập viện tại Trung tâm Y tế quận Sơn Trà vào chiều tối ngày 15/9. Cháu K. sau đó được chuyển sang điều trị tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi TP. Đà Nẵng và tử vong vào khoảng 2h sáng 16/9.

Vụ việc xảy ra đến nay đã hơn một tuần, phía cơ quan chức năng vẫn chưa có thông tin kết luận nguyên nhân vụ việc.

Khánh Hiền