Vụ gỗ sưa trăm tỷ: Thêm một cán bộ kiểm lâm bị "tố" bắt tay lâm tặc

(Dân trí) - Chiều ngày 23/5, tin từ lãnh đạo VQG Phong Nha – Kẻ Bàng (Quảng Bình) cho biết, ông Nguyễn Thanh Trì, Phó trạm Kiểm lâm 37 cũng đang phải viết tường trình do bị tố đã “hóa phép” một khúc gỗ sưa của lâm tặc thành của mình trong khi đang làm nhiệm vụ.

Theo lãnh đạo VQG Phong Nha - Kẻ Bàng, ông Trì bị tố cáo trong quá trình kiểm tra hiện trường vụ chặt hạ 3 cây sưa cổ thụ ở khu vực Hung Trí đã “hóa phép” một khúc gỗ sưa nặng khoảng 10kg của lâm tặc thành của mình. Được biết, giá bán thời điểm hiện tại khúc gỗ sưa nói trên cũng được khoảng 150 triệu đồng. 

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, ông Hoàng Văn Quế (Hạt phó Hạt kiểm lâm Phong Nha - Kẻ Bàng) phải viết giải trình vì bị tố là người có liên quan trong vụ hơn 100 gùi gỗ sưa của một đầu nậu “lọt” qua Trạm Kiểm lâm Trộ Mơợng vào tối ngày 1/5.

Còn ông Nguyễn Hữu Trí (Hạt phó Kiểm lâm VQG Phong Nha - Kẻ Bàng) cũng phải giải trình về khúc gỗ sưa khoảng 15kg mà ông đã nhận từ một nhóm lâm tặc để mở đường cho một số lượng gỗ sưa lớn ra khỏi bìa rừng.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, ít nhất đã có 3 cán bộ kiểm lâm phải viết giải trình do bị tố là có liên quan trong việc bắt tay với lâm tặc trong vụ 3 cây sưa cổ thụ vừa bị chặt hạ ở rừng Di sản thiên nhiên thế giới VQG Phong Nha - Kẻ Bàng.

P.V