Vụ giang hồ "cát cứ" đất ở Hải Phòng: Quận đổ lỗi loanh quanh?

(Dân trí) - Liên quan đến vụ giang hồ đưa người lấn chiếm, "cát cứ" đất trên địa bàn phường Thành Tô, quận Hải An, TP Hải Phòng, UBND quận này vừa phát đi thông cáo báo chí. Tuy nhiên dư luận cho rằng, tại thông cáo báo chí này dường như quận chỉ loanh quanh đổ lỗi, thậm chí có dấu hiệu làm nhẹ vụ việc.

Vụ giang hồ cát cứ đất ở Hải Phòng: Quận đổ lỗi loanh quanh? - 1

Quận Hải An phát đi thông cáo báo chí về vụ việc giang hồ lấn chiếm, "cát cứ" đất tại phường Thành Tô

Báo cáo "xử lý kịp thời" nhưng công trình trái phép vẫn thi nhau mọc!

Theo thông cáo báo chí được đăng tải trên cổng thông tin điện tử quận Hải An vào ngày 8/10, khu đất dọc tuyến đường 7/3, thuộc phường Thành Tô có nguồn gốc là đất quốc phòng do Sư đoàn 371 quản lý và đã có quyết định phân lô cho các quân nhân để làm nhà ở. Tuy nhiên do mặt sau của các lô đất này bám mặt đường Wordbank nên các đối tượng xấu đã lợi dụng một số lô đất tại đây còn trống, chưa có người ở hoặc chỉ dựng hàng rào, lán tạm… đưa người vào tự tháo dỡ hàng rào cũ rồi quây tôn lại để lấn chiếm.

Ngoài ra, cũng tại khu đất này, một số hộ được đơn vị quân đội giao đất trái thẩm quyền nhưng đã tổ chức xây dựng công trình kiên cố để giữ đất.

Cũng tại thông cáo báo chí này, quận Hải An khẳng định khi phát hiện các đối tượng lấn chiếm đất, lực lượng chức năng quận, phường Thành Tô đã kịp thời ngăn chặn, xử lý. Đối với các hộ dân xây dựng để giữ đất, quận cũng đã chỉ đạo phường Thành Tô yêu cầu dừng thi công, chỉ được phép dựng hàng rào để quản lý đất.

Thế nhưng, theo phản ánh của một số người dân trong khu vực, chẳng biết chính quyền quận, phường xử lý rốt ráo, kịp thời thế nào mà các nhóm giang hồ vẫn rầm rập đưa người vào thi công, lấn chiếm, các công trình xây dựng vẫn thi nhau mọc lên và tồn tại như thách thức dư luận.

Vụ giang hồ cát cứ đất ở Hải Phòng: Quận đổ lỗi loanh quanh? - 2

Quận cho rằng, do việc triển khai thi công đường  đã tạo ra quỹ đất hai bên đường khá lớn và có giá trị cao do đó các đối tượng xấu phát sinh ý đồ chiếm đất 

Chưa hết, theo thông cáo báo chí của quận, tại khu đất mặt tuyến đường Wordbank (thuộc Dự án tái định cư Đằng Lâm 2 do công ty Cổ phần xây lắp thương mại ICC làm chủ đầu tư ) được quy hoạch trồng cây xanh nhưng khi công ty này chưa thực hiện việc trồng cây thì các đối tượng đã tới quây tôn phía ngoài, phía trong lén lút xây dựng công trình.

Tuy nhiên theo người dân nơi đây, các nhóm giang hồ không hề "lén lút" mà ngang nhiên lấn chiếm đất, tập kết vật liệu, huy động người vào tổ chức thi công rầm rộ cả ngày lẫn đêm.

Đặc biệt, mặc dù quận Hải An khẳng định đã yêu cầu các cá nhân được giao quản lý đất ở khu vực trên dừng thi công, chỉ được xây dựng hàng rào để giữ đất nhưng thực tế chiều 9/10, theo ghi nhận của phóng viên Dân trí thì tại khu vực trên, một số hộ dân vẫn đang tổ chức xây dựng nhà kiên cố như bình thường.

Quận đổ lỗi loanh quanh?

UBND thành 72072093_2657202557658234_6543417468986064896_n.jpg

Quận cho rằng nguyên nhân là do đường đẹp chạy qua, chủ đất chưa bảo vệ, quản lý đất... Thế nhưng Chủ tịch UBND thành phố sau khi thị sát đã đặt câu hỏi có hay không việc chính quyền phường, công an hậu thuẫn các đối tượng chiếm đất?

Lý giải về nguyên nhân xảy ra việc giang hồ lấn chiếm đất, quận Hải An cho rằng, do việc triển khai thi công đường Wordbank đã tạo ra quỹ đất hai bên đường khá lớn và có giá trị cao, do đó các đối tượng xấu phát sinh ý đồ chiếm đất để khai thác sử dụng trái phép.

Bên cạnh đó, một số chủ sử dụng đất (Công ty ICC, Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển Nông nghiệp, Tập đoàn Sao Đỏ, Sư đoàn 371) chưa chú trọng việc quản lý đất.

Chưa hết, quận Hải An còn lý giải thêm là do địa bàn rộng, lực lượng chức năng của quận cùng lúc phải thực hiện nhiều nhiệm vụ nên có một vài trường hợp chưa bố trí lực lượng kịp thời để ngăn chặn xử lý vi phạm, do vậy vẫn còn tồn tại trường hợp vi phạm, chưa được xử lý triệt để. 

Vụ giang hồ cát cứ đất ở Hải Phòng: Quận đổ lỗi loanh quanh? - 4

Chủ tịch UBND thành phố sau khi thị sát đã yêu quận Hải An nhanh chóng tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ

Thế nhưng trái ngược với những lý giải này của quận, trước đó vào ngày 3/10, tại cuộc họp với các đơn vị liên quan sau khi kiểm tra thực địa, ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố đã gay gắt phê bình quận Hải An, phường Thành Tô vào cuộc nhưng chưa quyết liệt. Ông Tùng còn đặt câu hỏi: “Tại sao không phát hiện được các trường hợp vi phạm để xử lý? Người dân xây nhà, xây công trình lớn đâu phải một lúc là xong được? Có nhiều thông tin còn cho rằng chính quyền phường, công an hậu thuẫn trong vụ việc này”.

Chủ tịch UBND quận Phạm Chí Bắc đưa ra lý do khó khăn trong việc xử lý các đối tượng lấn chiếm đất là do quy trình xử lý vi phạm hành chính nhanh nhất cũng phải 25 ngày. Ông Tùng lập tức “bác” và đặt câu hỏi: Theo báo cáo của quận, việc lấn chiếm xảy ra từ tháng 7 nhưng sao đến nay đã hơn 2 tháng vẫn không xong?

Ông Tùng yêu cầu Công an quận phải tìm hiểu rõ tại sao báo cáo không có xã hội đen, băng nhóm nhưng những cuộc lấn chiếm đất đều có dân "anh chị" đứng đằng sau. “Người lương thiện không ai làm việc đó! Trật tự ở đâu, điều tiết xã hội ở đâu?”, ông Tùng nói.

Vụ giang hồ cát cứ đất ở Hải Phòng: Quận đổ lỗi loanh quanh? - 5

“Tại sao không phát hiện được các trường hợp vi phạm để xử lý? Xây nhà đâu phải một lúc là xong?"

Một điều đáng chú ý khác, tại thông cáo báo chí này, quận Hải An không hề đề cập tới các đối tượng đã lấn chiếm, “cát cứ” đất dù chính quyền sở tại đã "chỉ mặt, đặt tên" trước đó. Thậm chí hành vi đe dọa, ép chủ đất bồi hoàn tiền đầu tư xây dựng cũng “quên” không được nhắc tới tại thông cáo báo chí này.

Dư luận địa phương cho rằng, để xảy ra vụ việc nghiêm trọng như vậy nhưng quận Hải An dường như đang đổ lỗi loanh quanh và có dấu hiệu làm nhẹ vụ việc.

An Nhiên