1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Vụ gần 100 công nhân xin nghỉ việc: TP chỉ đạo xử nghiêm doanh nghiệp

(Dân trí) - Liên quan đến vụ việc “Gần 100 công nhân đồng loạt viết đơn xin nghỉ việc” xảy ra tại Công ty TNHH Young Woo (huyện Hóc Môn, TPHCM), UBND TPHCM vừa có văn bản chỉ đạo xử lý vụ việc…

Chiều 29/4, thông tin từ UBND TPHCM cho biết, Phó Chủ tịch UBND TP Hứa Ngọc Thuận vừa có văn bản chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các sai phạm của công ty Young Woo. Theo đó, UBND TP giao Sở LĐ-TB&XH TP kiểm tra, theo dõi việc chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBND TP đối với Công ty TNHH Young Woo; Phối hợp với các đơn vị liên quan nắm tình hình hoạt động của công ty này, đồng thời tổ chức thanh, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về pháp luật lao động, BHXH…

Vụ gần 100 công nhân xin nghỉ việc: TP chỉ đạo xử nghiêm doanh nghiệp

Gần 100 công nhân Công ty TNHH Young Woo đã viết đơn đồng loạt nghỉ việc để phản đối chính sách bất hợp lý của công ty. (Ảnh: N.Quang)

Công ty TNHH Young Woo do ông Hwa Ran Park - người Hàn Quốc làm Giám đốc. Theo phản ánh của công nhân (CN), gần đây công ty đưa ra hàng loạt cái gọi là “chính sách” khiến quyền lợi CN thiệt hại nghiêm trọng như: Hạ bậc thợ, tính sản lượng quy ra tiền bất hợp lý khiến lương CN giảm thê thảm, trừ tiền lương nhưng không đóng BHXN, không có thẻ BHYT cho CN. Oái oăm hơn, CN cho biết công ty dự tính tới đây sẽ buộc CN phải “ghánh’ cả tiền điện, tiền thuê nhà xưởng cho công ty? Trước tình trạng này, gần 300 CN tại đây đã lần lượt nghỉ việc gần hết.

Trước đó, ngày 31/1/2014, Thanh tra Sở LĐTBXH TPHCM đã thanh tra đột xuất công ty Young Woo, phát hiện nhiều sai phạm và kiến nghị UBND TP xử phạt hơn 231 triệu đồng. Các lỗi sai phạm gồm: Chậm đóng BHXH cho NLĐ; sử dụng lao động nước ngoài trái phép; xử lý kỷ luật lao động đối với NLĐ có hành vi vi phạm không được quy định trong nội quy lao động. Dù vậy, đến nay công ty này vẫn không chịu chấp hành hình phạt, khiến Phó chủ tịch UBND TP phải yêu cầu giám sát xử lý nghiêm. Còn theo BHXH huyện Hóc Môn, công ty Young Woo đang nợ BHXH hơn 5 tháng, số tiền trên 700 triệu đồng.

V. Khuê - Nguyễn Quang