1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ Đội kiểm tra quy tắc huyện xin tiền: Doanh nghiệp "chủ động gợi ý" (?)

(Dân trí) - Sau khi báo Dân trí đăng tải bài viết “Đội kiểm tra quy tắc huyện xin tiền doanh nghiệp để... đi học tập kinh nghiệm", Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam) đã có văn bản yêu cầu Đội Kiểm tra quy tắc báo cáo giải trình sự việc.

Ngày 28/9, trao đổi với PV Dân trí, ông Hồng Quốc Cường – Chủ tịch huyện Thăng Bình cho hay, ông đã có văn bản chỉ đạo Đội kiểm tra quy tắc báo cáo. Theo ông Cường, đúng là có hành vi đó nhưng đội chưa nhận được đồng nào hết. "Mấy anh đó nói doanh nghiệp gợi ý, đi tập huấn thì doanh nghiệp tạo điều kiện, biểu làm (văn bản-PV) nhưng cũng chưa gởi chi hết", ông Cường nói.

Ông Bùi Trọng Nin (bên trái) trao đổi với PV Dân trí
Ông Bùi Trọng Nin (bên trái) trao đổi với PV Dân trí

“Việc này công đoàn Đội kiểm tra làm, chỗ Ủy ban cũng chưa có ý kiến gì hết. Nó không nhận đồng nào hết trơn mà bị mang tiếng. Ủy ban huyện chỉ đạo phải có báo cáo gấp để chỉ đạo kiểm điểm. Tùy mức độ mà xử lý”, ông Cường nói.

Chủ tịch huyện Thăng Bình cũng cho hay, ông sẽ kiểm tra lại chỗ doanh nghiệp xem có đúng doanh nghiệp “gợi ý” không. “Ở đây không phải là vòi xin gì hết trơn. Bên kia gợi ý làm thư ngỏ để có cơ sở chi tiền hỗ trợ, chứ không có là không có cơ sở chi tiền”, ông Cường nói.

Liên quan đến vụ việc, Chủ tịch huyện Thăng Bình cho biết cũng đã có văn bản báo cáo Chủ tịch tỉnh.

Như Dân trí đã phản ảnh, Công đoàn Đội Kiểm tra quy tắc huyện Thăng Bình đã có “Thư ngỏ” đề nghị Tập đoàn BGR hỗ trợ kinh phí để tổ chức chuyến học tập kinh nghiệm các đơn vị thực hiện tốt trong công tác quản lý khoáng sản, quản lý quy hoạch, quản lý hiện trạng, để áp dụng và thực hiện ở địa phương.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Bùi Trọng Nin – Đội phó Đội Kiểm tra quy tắc - cho biết, đơn vị ông chỉ mới gửi “Thư ngỏ” đến Tập đoàn BGR xin hỗ trợ kinh phí chứ chưa gửi đến doanh nghiệp nào khác. Ông Nin cũng thừa nhận mới chỉ gửi thư điện tử đến Tập đoàn BGR chứ chưa gửi bằng văn bản giấy và cũng chưa nhận được tiền hỗ trợ từ đơn vị này.

C.Bính