Nam Định:

Vụ đoàn "phượt" chặn ngã tư giành đường như... xe ưu tiên: Để đảm bảo an toàn giao thông (!)

(Dân trí) - Nói về việc chặn xe, một số thành viên trong đoàn phượt cho biết: Do đoàn có số lượng xe đông, nên khi đến ngã tư đoàn phượt đã cử 5 người dừng lại và xuống phân luồng xe để khi cả đoàn phượt di chuyển qua khu vực này tránh xảy ra tai nạn giao thông.

Đoàn phượt thủ chặn ngã tư giành đường như... xe ưu tiên

Nhiều ngày qua, dư luận không khỏi bàn tán xôn xao, về một đoạn video đoàn phượt thủ khi chạy qua tư Lê Hồng Phong - Hùng Vương (thành phố Nam Định), đã phân công một số thành viên trong đoàn đứng chặn các phương tiện tham gia giao thông khác để đoàn phượt thủ đi qua.

Sau khi đoạn video trên được đăng tải trên mạng xã hội, rất nhiều bình luận tranh cãi đã “nổ” ra về sự việc. Một số người dễ tính thì cho rằng đoàn phượt này làm thế vì đảm bảo an toàn, một số người khác kịch liệt phản đối vì cho rằng đoàn phượt này vi phạm luật, ngông nghênh, xem thường pháp luật…

Được biết, đoàn xe phượt đi dự sự kiện được tổ chức tại khu du lịch Núi Ngăm, huyện Vụ Bản, Nam Định vào ngày 11/11, sự kiện có tên BIG OFF. Những người tham gia bao gồm nhiều nhóm phượt nhỏ của Nam Định cộng gộp vào với nhau tạo nên tên gọi chung là CLB Phượt 18 - Biệt Đội Lầy Lội, nhóm này được thành lập cách đây hơn một năm.

Một số thành viên trong đoàn phượt xuống chặn đường cho đoàn xe đi qua như xe ưu tiên, vượt cả đèn đỏ (ảnh cắt từ video)
Một số thành viên trong đoàn "phượt" xuống chặn đường cho đoàn xe đi qua như xe ưu tiên, vượt cả đèn đỏ (ảnh cắt từ video)

Theo một số thành viên trong nhóm này cho hay, nhóm có tới 36.000 thành viên, chủ yếu là những người rảnh rỗi, thích đi du lịch, nhóm thường xuyên tổ chức các buổi phượt đi các nơi ở khu vực các tỉnh phía Bắc. Các thành viên hầu hết là người Nam Định và độ tuổi chủ yếu là thanh thiếu niên từ 16 - 30 tuổi.

Về lý do đoàn xe ngang nhiên chặn các phương tiện để đi qua thành phố Nam Định, một trong những thành viên tham gia sự việc cho hay, do số lượng xe hôm đó lên tới gần 400 xe. Do ngã tư đông người nên nhóm cử 5 người xuống chặn ngang xe ở ngã tư và để phân luồng cho đoàn xe đi qua tránh xảy ra tai nạn giao thông.


Một trong những thành viên tham gia trong đoàn phượt nói về sự việc

Một trong những thành viên tham gia trong đoàn phượt nói về sự việc

Chiều ngày 28/11, Trung tá Nguyễn Văn Tiếp, Đội trưởng đội CSGT và trật tự thành phố Nam Định, cho biết, các thông tin Công an triệu tập một số thành viên trong đoàn phượt là chưa chính xác, hiện Đội CSGT vẫn đang tiến hành xác minh sự việc.

Đức Văn