Vụ đổ xe chở nhãn: Công ty Bích Thị nói gì về giá trị lô hàng?

(Dân trí) - Hai con số vênh nhanh rất lớn liên quan đến giá trị lô nhãn trong vụ đổ xe chở nhãn ở Quảng Bình (280 triệu hay 1,3 tỷ đồng) là vấn đề đã được đặt ra với đại diện Công ty cổ phần Bích Thị.

Xung quanh vụ đổ xe nhãn xảy ra trên địa bàn huyện Minh Hóa, Quảng Bình (ngày 21/1/2014), phóng viên Dân trí đã có buổi làm việc với ông Trịnh Duy Hưng – PGĐ Công ty Cổ Phần Bích Thị.

Tại buổi làm việc, ông Trịnh Duy Hưng cho rằng, Công ty gửi đơn đến cơ quan Công an huyện Minh Hóa (Quảng Bình) là chỉ để giáo dục ý thức người dân, tránh xảy ra những trường hợp tương tự, phía công ty không mong muốn lấy lại số hàng đó hay truy cứu trách nhiệm ai?!
Nơi xảy ra sự việc (Ảnh: Đặng Tài)
Nơi xảy ra sự việc (Ảnh: Đặng Tài)

Đề cập đến trị giá lô hàng, ông Hưng nói, công ty Bích Thị chỉ chở thuê cho một công ty của Thái Lan. Giá trị lô hàng là do phía chủ hàng định giá để buộc công ty phải bồi thường. “Theo tôi hiểu, thì họ định giá lô hàng đó là tính toán từ điểm mua hàng, công vận chuyển và đến điểm cuối tiêu thụ, thì mới có giá 1,3 tỷ đồng. Chứ không phải họ định giá cho chúng tôi trên hóa đơn mua lô hàng đó. Chúng tôi có trách nhiệm chở lô hàng đó đến điểm cuối là cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn - pv)”!, ông Hưng đưa ra giải thích.

Về thông tin công ty tìm cách trục lợi bảo hiểm ông Hưng cho rằng không đúng. “Chúng tôi không mua bảo hiểm cho lô hàng đó thì trục lợi bằng cách nào?”, đại diện của công ty Bích Thị lập luận.

Vị đại diện này cho biết, công ty cũng “rất bối rối” về việc bồi thường cho đối tác và đang tìm cách để thương lượng với khách hàng giảm số tiền bồi thường xuống. “Công ty bây giờ cũng chỉ mong muốn cho mọi việc thật nhẹ nhàng mà thôi, chứ không muốn làm to chuyện gì cả”, ông Hưng nói.

Nguyễn Dương