Nghệ An:

Vụ đồ vật tự cháy: Không phát hiện hóa chất gây cháy

(Dân trí) - Liên quan đến hiện tượng "đồ vật tự cháy" tại nhà ông Nguyễn Hoài Thanh (xã Nghĩa Phúc, huyện Tân Kỳ, Nghệ An), sau khi phân tích các mẫu vật nước, đất và không khí tại nhà ông Thanh, Sở KH&CN Nghệ An kết luận: Không phát hiện ra hóa chất nào gây cháy.

Như Dân trí đưa tin, trong hai ngày 30 - 31/3, tại gia đình ông Nguyễn Hoài Thanh đã xảy ra tổng cộng 33 vụ cháy nhỏ lẻ các đồ vật để trong nhà. Các đám lửa bùng phát bất ngờ cao khoảng 1 gang tay và bốc mùi khét khó chịu.

Để làm rõ nguyên nhân gây cháy các đồ vật, ngày 3/4, Sở KH&CN Nghệ An thành lập đoàn công tác với sự tham gia của Sở, Trường ĐH Vinh, UBND huyện Tân Kỳ, UBND xã Nghĩa Phúc trực tiếp đến hiện trường nơi xảy ra cháy để xác minh, kiểm tra và lấy mẫu. Qua kiểm tra thực tế và trao đổi với người dân địa phương thì vụ cháy các đồ vật ông Nguyễn Hoài Thanh là có thật. Tại hiện trường, đoàn đã tiến hành khảo sát, tiến hành lấy mẫu khí, mẫu đất, mẫu vải cháy và đo mẫu nước nhằm tìm hiểu nguyên nhân gây cháy.

Sở KH&CN Nghệ An kết luận: Không phát hiện hóa chất nào gây cháy tại nhà ông Thanh
Sở KH&CN Nghệ An kết luận: Không phát hiện hóa chất nào gây cháy tại nhà ông Thanh

Báo cáo số 262/CV - KHCN ngày 9/4/2013 của Sở KH&CN Nghệ An về kết quả kiểm tra vụ cháy khẳng định nhiều vật dụng trong nhà bị cháy ở bề mặt chủ yếu được làm bằng sợi tổng hợp, khi cháy có lan sang các vật dụng khác bằng nhựa, sợi bông. Tuy nhiên, môi trường xung quanh lại không bị ảnh hưởng. Cụ thể, tường nhà, nền nhà không có dấu hiệu rạn nứt, bong rộp hay sụt lún; cây trồng quanh nhà không bị héo, chết.

Dựa vào quá trình khảo sát và kết quả phân tích mẫu, Sở KH&CN Nghệ An kết luận, tại thời điểm lấy mẫu, môi trường không khí trong nhà và môi trường đất quanh nhà ông Nguyễn Hoài Thanh không bị nhiễm photphin, không có khả năng gây cháy do photphin, các dấu vết cháy có hiện tượng cháy bề mặt, không do hiện tượng tích tụ nhiệt bên trong vật liệu.

Trao đổi với PV Dân trí, PGS.TS Nguyễn Hoa Du - Trưởng khoa Hóa, trường ĐH Vinh - cho biết, Những đồ vật trong nhà đã được gia đình di chuyển hết ra ngoài, đồng thời ông Thanh mở hết các cửa nhà, dùng quạt máy để xua hết khí phát cháy từ trong nhà ra ngoài nên nếu có tồn tại chất tự gây cháy như phốt pho thì hóa chất này cũng sẽ không còn, gây khó khăn cho việc xác định nguyên nhân gây cháy. Để đi đến kết luận cuối cùng về nguyên nhân cháy, chúng tôi cho rằng cần có các cơ quan chức năng khác có liên quan để tìm hiểu, khảo sát, điều tra và xác định sự việc.

Sau khi có kết luận trên, Sở KH&CN Nghệ An đề nghị UBND huyện Tân Kỳ chỉ đạo phòng Công thương và UBND xã Nghĩa Phúc tiếp tục theo dõi, khi có sự việc tương tự phải báo cáo ngay cho Sở KH&CN biết để phối hợp kịp thời chính xác. Hiện cơ quan công an đang điều tra nguyên nhân các vụ cháy có phải do con người gây nên hay không.

Nguyễn Duy - Doãn Hòa