1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Thuận:

Vụ dân chặn QL1A: Điện lực Việt Nam cam kết xử lý ô nhiễm

(Dân trí) - Khoảng 3h sáng nay (16/4), giao thông trên QL1A, đoạn qua xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận đã thông suốt trở lại. Trước đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã có công văn cam kết sẽ khắc phục tình trạng ô nhiễm ở nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2.

Sau sự việc Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 (xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, Bình Thuận) gây ô nhiễm, làm ảnh hưởng đến người dân, khiến người dân bức xúc chặn QL1A đoạn qua nhà máy này, đêm 15/4, Tổng công ty Phát điện 3 (Genco 3), thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã có công văn cam kết xử lý ô nhiễm tại nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2.

Công văn cam kết khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại nhà máy Vĩnh Tân 2 của Genco 3 và EVN
Công văn cam kết khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại nhà máy Vĩnh Tân 2 của Genco 3 và EVN

Công văn nêu rõ những phương án khắc phục mang tính ngắn hạn, cũng như dài hạn tình trạng ô nhiễm xỉ than tại nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2. Về giải pháp ngắn hạn, Genco 3 và EVN cam kết làm sạch, gia cố đường dân sinh trong thời gian chờ hoàn thiện đường vận hành chính thức của nhà máy, kiên quyết không cho xe chở xỉ than không che chắn kỹ lưỡng được lưu thông.

QL1A đoạn qua xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, Bình Thuận đã được thông
QL1A đoạn qua xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, Bình Thuận đã được thông

QL1A đoạn qua xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, Bình Thuận đã được thông
Khách sạn Vĩnh Hảo bị một số kẻ quá khích dùng gạch đá ném, khi sự cố ùn tắc giao thông diễn ra trong ngày 15/4

Genco 3 và EVN cũng cam kết tăng cường công tác tưới nước đường vận chuyển, quy hoạch đổ tro xỉ, san gạt, lu lèn, che bạt kỹ thuật bãi xỉ, nhằm tránh tình trạng gió tốc bụi xỉ vào khu vực dân cư. 

Theo phía Genco 3 và EVN, cho đến thời điểm hiện tại, họ đã che chắn khoảng 3.000 mét vuông bãi thải xỉ. Cam kết với người dân trong khoảng thời gian 10 ngày sẽ không tiến hành đổ xỉ than ra bãi thải xỉ.

Về giải pháp dài hạn, sẽ hoàn thành đường vận chuyển tro xỉ riêng của nhà máy ra bãi thải xỉ và hoàn thiện hệ thống cung cấp nước chính thức ra bãi thải xỉ cùng với các hệ thống phụ trợ, nghiên cứu giải pháp đưa hệ thống lọc bụi tĩnh điện ESP vào vận hành sớm hơn so với thiết kế và nghiên cứu giải pháp thải xỉ ướt.

Theo thông tin mới nhất, sau nhiều nỗ lực của các bên, đến khoảng 3h sáng nay, QL1A, đoạn qua nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đã được thông.

Nhóm phóng viên