Vụ dân chặn khai thác cát: Tỉnh chỉ đạo tạm dừng thi công

(Dân trí) - Sáng ngày 20/8, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết vừa ban hành văn bản yêu cầu doanh nghiệp tạm dừng thi công tại mỏ cát thuộc thôn An Phú (xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi), sau khi hàng trăm người dân địa phương ra sức ngăn cản khai thác cát, lo sợ mùa lũ có nguy cơ cuốn trôi hơn 400 hộ dân ở “ốc đảo” giữa sông.

Trước đó, vào ngày 10/8, Dân trí phản ánh người dân thôn An Phú và thôn Ngọc Thạch (xã Tịnh An) kéo nhau ra bãi cát ngăn chặn xe xúc, xe vận chuyển cát hoạt động. Lý do là địa điểm khai thác cát nằm đầu dòng chảy sông Trà Khúc, sát khu dân cư ở “ốc đảo” - nơi có hơn 400 hộ dân (tương đương khoảng 2.000 nhân khẩu) đang sinh sống và canh tác hoa màu, người dân địa phương lo sợ khi mùa lũ về, làm thay đổi dòng chảy và xói lở cát, đất dẫn đến nguy cơ trôi khu dân cư.

Người dân địa phương dựng liều canh không cho phương tiện hoạt động khai thác tại mỏ cát An Phú.
Người dân địa phương dựng liều canh không cho phương tiện hoạt động khai thác tại mỏ cát An Phú.

Bên cạnh đó, việc cho doanh nghiệp khai thác cát chưa thông qua ý kiến người dân, trong khi đó, chưa bồi thường hoa màu cho người dân. Đáng báo động hơn, quá trình khai thác cát tạo nhiều hố sâu, gây nguy hiểm cho người dân và học sinh địa phương.

Theo nguồn tin riêng của PV Dân trí, vị trí người dân ngăn chặn khai thác cát do Công ty TNHH xây lắp Minh Thành (trên 6 ha) thi công. Bên cạnh khu dân cư gần “ốc đảo”, còn có 2 đơn vị khác gồm Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi (khoảng 16 ha) và Công ty TNHH MTV xây dựng Phú Gia Thịnh (hơn 4ha). Cả 3 doanh nghiệp này đều được cấp phép khai thác cát.

Người già và phụ nữ bỏ đồng áng cùng bà con nhân dân kiên quyết không cho khai thác cát.
Người già và phụ nữ bỏ đồng áng cùng bà con nhân dân kiên quyết không cho khai thác cát.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Võ Quang - Phó Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi - cho biết: “Khi người dân ngăn chặn, tôi trực tiếp xuống hiện trường, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Trước mắt, thành phố yêu cầu 3 đơn vị trên tạm dừng khai thác cho đến khi chờ ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo UBDN xã Tịnh An thực hiện giám sát, phối hợp với các đơn vị chức năng đánh giá hoạt động khai thác cát và kiên quyết xử lý nghiêm sai phạm (nếu có) theo đúng quy định pháp luật”.

Cũng theo ông Võ Quang, qua kiểm tra mỏ cát thôn An Phú, Công ty TNHH xây lắp Minh Thành khai thác vượt so với thiết kế khoảng 1 ha và lấy cát sâu hơn so với hồ sơ xin phép.

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Công ty TNHH xây lắp Minh Thành tạm dừng khai thác cát tại mỏ cát thuộc thôn An Phú và chờ ý kiến chỉ đạo tiếp theo. UBND tỉnh giao Sở TN&MT, Công an tỉnh và UBND TP Quảng Ngãi thực hiện nhiệm vụ giám sát chặt chẽ chỉ đạo.

Hồng Long