Vụ đâm trẻ sơ sinh: Nghi phạm đang hưởng trợ cấp người tàn tật

(Dân trí) - Ngày 10/8, trao đổi với PV Dân trí, ông Ngô Văn Chiến, Trưởng ấp Tân Lễ 2 (Tân Trung, Mỏ Cày Nam, Bến Tre) cho biết, đối tượng Vân - người dùng dao đâm trẻ sơ sinh trong bệnh viện - có biểu hiện tâm thần, đang hưởng trợ cấp người tàn tật 270.000 đồng/tháng.

Theo ông Chiến, thời gian gần đây bà Vân có biểu hiện tâm thần, địa phương yêu cầu gia đình đưa đi khám bệnh nhưng do nhà quá nghèo nên không đi khám. Bà này thường xuyên đi lang lang, nói nhảm, chửi bới... Cách đây khoảng 2 năm, địa phương đã họp xét trợ cấp người tàn tật và bà Vân được hưởng 270.000 đồng/tháng theo diện tàn tật (thần kinh).

anh-4-c1094
Con dao gây án

Chồng bà Vân chết cách đây khoảng 5 năm, ngày 3/8 vừa qua, bà này tổ chức lễ hỏi cho con trai, có mượn con dao mổ lợn của ông Tuấn (ngụ cùng địa phương) để giết lợn làm thịt. Tại lễ hỏi, có người nói bà bị bệnh thân kinh nên bà tỏ thái độ buồn rồi đi lang thang. Khi đi bà này mang theo con dao mổ lợn đã mượn trước đó, và đó chính là con dao Vân dùng để đâm vào đầu cháu bé 12 ngày tuổi Dương Minh Phát.

Bé Phát được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1, TP Hồ Chí Minh cấp cứu với con dao còn dính trên đầu.

Đại tá Phạm Văn Ngân, Phó giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết: “Hiện tại nghi phạm Vân đang được theo dõi tại Khoa Tâm thần của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long. Nghi phạm Vân có biểu hiện tâm thần nên ngay trong ngày 10/8, bệnh viện sẽ có kết quả chính thức về tình hình bệnh, dựa vào đó công an sẽ tiến hành các bước khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo quy định của pháp luật”.

Hoàng Trung

(hoangtrung@dantri.com.vn)