Quảng Ninh:

Vụ đá rơi đè chết người: Nghi do doanh nghiệp nổ mìn khai thác đá

(Dân trí) - Nguyên nhân vụ tảng đá nặng cả chục tấn rơi xuống nhà dân đè chết một người vào sáng nay (26/7) đang được cơ quan chức năng TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) làm rõ. Tuy nhiên theo phản ánh của người dân, ngoài nguyên nhân thời tiết mưa lũ còn nghi vấn có thể do một doanh nghiệp có hoạt động khai thác đá gần đó.


Người dân đặt nghi vấn nguyên nhân vụ đá rơi đè chết một người do doanh nghiệp nổ mìn khai thác đá (ảnh CTV)

Người dân đặt nghi vấn nguyên nhân vụ đá rơi đè chết một người do doanh nghiệp nổ mìn khai thác đá (ảnh CTV)

Cụ thể, theo phản ánh của các hộ dân sinh sống gần khu vực xảy ra vụ việc, cách đó chừng 800 m có một mỏ đá do một công ty khai thác đá và sản xuất vật liệu xây dựng đang tiến hành khai thác.

Cũng theo người dân, nhiều năm nay công ty này đã thực hiện việc nổ mìn khai thác đá tại đây và vào những thời điểm đó, người dân thấy có sự rung chấn. Nhiều người dân cảm thấy không an toàn đã mua nhà nơi khác chuyển đi.

Chính vì vậy người dân nơi đây cho rằng, không loại trừ việc đá rơi chính là hệ lụy từ việc doanh nghiệp nổ mìn gây rung chấn khiến các khối đá rạn nứt dần và gây sạt lở.

Trao đổi với PV Dân trí chiều cùng ngày, ông Nguyễn Hồng Dương, Chủ tịch UBND TP Cẩm Phả cho biết, thành phố đang rà soát tất cả các nguyên nhân để có kết luận chính thức. Cũng không loại trừ giả thiết do việc nổ mìn khai thác đá của công ty trên.

Cũng theo ông Dương, thành phố đã yêu cầu phía công ty cung cấp lịch trình nổ mìn, tiếp theo sẽ xác định phạm vi ảnh hưởng của việc nổ mìn trong khu vực. “Chúng tôi đang chỉ đạo làm rõ ngay, nếu là nguyên nhân đó thì cần phải có giải pháp khắc phục ngay lập tức”, ông Dương nói.

Như PV Dân trí đã thông tin, vào khoảng 4h sáng nay, tại tổ 4, khu 1A phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) đã xảy ra vụ đá lở. 2 tảng đá, mỗi tảng nặng gần chục tấn, từ trên đỉnh núi cao lăn xuống khu dân cư bên dưới chân núi, đè sập 2 ngôi nhà cấp bốn. Trong đó 1 tảng đá đè sập ngôi nhà của bà Lê Thị Mận, chèn lên người anh Vũ Văn Cảnh (SN 1991) đang nằm ngủ trong nhà khiến nạn nhân thiệt mạng. Tảng đá còn lại rơi trúng một ngôi nhà cấp bốn cùng dãy, tuy nhiên may mắn không có thiệt hại về người.

Tại hiện trường, hai ngôi nhà cấp bốn bị hỏng nặng, gạch đá, đồ dùng gia đình văng tung tóe. Lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã phải dùng máy kích thủy lực và các thiết bị cứu nạn nhưng phải mất hàng giờ sau mới đưa được nạn nhân ra ngoài.

Theo một số người dân, vào thời điểm trên, cả xóm còn đang chìm trong giấc ngủ thì nghe có tiếng động cực mạnh, sau đó mặt đất, nhà cửa rung chuyển ầm ầm. Cả xóm chạy ra, bật đèn lên soi thì thấy một tảng đá to đã đè sập mái nhà bà Mận.

An Nhiên