Khánh Hòa:

Vụ đá chục tấn rơi trên đại lộ: Tử thần khổng lồ “treo” trên đầu!

(Dân trí) - Sau vụ tảng đá chục tấn rơi trên đại lộ Nguyễn Tất Thành (đường từ Nha Trang đi sân bay Cam Ranh), không ít người tỏ ra lo lắng vì nhiều khối đá khổng lồ đang “treo” trên đầu, có nguy cơ xảy ra sạt lở nếu gặp mưa lớn!

 

Xe múc khắc phục một điểm sạt lở trên đại lộ Nguyễn Tất Thành, Khánh Hòa, sáng 30/11
Xe múc khắc phục một điểm sạt lở trên đại lộ Nguyễn Tất Thành, Khánh Hòa, sáng 30/11

 

Sở GTVT tỉnh Khánh Hòa ngày 30/11 tiếp tục chỉ đạo đơn vị quản lý đại lộ Nguyễn Tất Thành (đường từ Nha Trang đi sân bay Cam Ranh) kiểm tra các điểm sạt lở và có phương án xử lý, dọn dẹp nhằm đảo bảo giao thông trên tuyến đường được thông suốt.

Đến 11h trưa cùng ngày, hàng chục công nhân vẫn đang nỗ lực khắc phục sạt lở nghiêm trọng trên đại lộ Nguyễn Tất Thành, tuyến đường huyết mạch từ Nha Trang đi sân bay Cam Ranh.

Theo một cán bộ kỹ thuật của đơn vị quản lý tuyến đường, sau vụ sạt lở tảng đá “khủng” hơn 6m3 (hơn 10 tấn) tại lý trình Km14+600, các công nhân còn phát hiện 2 điểm sạt lở nghiêm trọng khác, trong đó điểm sạt lở tại lý trình Km11+550 (phải tuyến, huyện Cam Lâm) được xem là lớn rất nhất trong các điểm sạt lở của đại lộ này.

Tại điểm sạt lở tại lý trình Km14 +600 (phải tuyến), các công nhân đã dùng mũi khoan phá tảng đá 6m3 và đến chiều hôm qua đã hoàn tất việc phá hòn đá này. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã gia cố đoạn núi sạt trượt, thu gom toàn bộ đất đá sạt lở lên đến hàng chục m3.

Tại điểm sạt lở Km11+550, sáng 30/11, lực lượng chức năng đã điều 1 xe múc và 3 xe tải tiến hành múc đất đá sạt lở đưa ra đổ phía đối diện ở mép biển. Theo các công nhân, điểm sạt lở này được phát hiện sáng hôm trước sau khi có mưa lớn kéo dài nhiều giờ liền. Công tác thu dọn đất đá sạt lở được tiến hành vào 14h chiều cùng ngày và đến trưa hôm nay vẫn chưa xong. Tại đây, một công nhân cho hay, ước tính số đất đá thu dọn lên đến nhiều m3.

 

Hiện trường vụ sạt lở ngổn ngang rất nguy hiểm cho các phương tiện
Hiện trường vụ sạt lở ngổn ngang rất nguy hiểm cho các phương tiện
Điểm sạt lở tảng đá chục tấn đã được khắc phục xong
Điểm sạt lở tảng đá chục tấn đã được khắc phục xong

 

Trong sáng 30/11, đơn vị quản lý tuyến đại lộ Nguyễn Tất Thành đã điều hơn 15 công nhân tiến hành việc thu dọn đất đá bị sạt lở vào lòng mương trên dọc tuyến nhằm thông tuyến nước chảy. Điều đáng ngại là hiện một số điểm trên tuyến đại lộ này đá từ trên núi đã ngấm nước, rạn nứt và “treo” lởm chởm có thể rơi xuống đường nếu gặp mưa lớn. Ở dưới lề đường, hàng loạt phiến đá kích thước từ 10-20cm nằm ngổn ngang. Đây là những hòn đá vừa mới bị sạt lở do ngấm mưa cách đây ít hôm, dấu vết trên các hòn đá vẫn còn rất mới.

Anh Nguyễn X.B (một người dân Nha Trang), cho biết, anh hay có việc đi Cam Ranh bằng ô tô trên tuyến đại lộ Nguyễn Tất Thành. Anh chia sẻ, hôm đi qua chỗ hòn đá bị rơi, anh có cảm giác rất lo sợ. “Khi đi về, tôi thấy nhiều chỗ nữa cũng bị sạt lở đá nhiều lắm!”, Anh B. lo lắng.

Trước đó, sau khi xảy ra sự cố đá “khủng” rơi chắn đường, ông Nguyễn Công Định, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Khánh Hòa đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo phương án phá đá, thông đường. Theo Giám đốc Sở GTVT Khánh Hòa, nguyên nhân sạt lở trên tuyến đường là do mưa lớn kéo dài.

 

Đá trên núi có thể rơi bất cứ lúc nào
Đá trên núi có thể rơi bất cứ lúc nào

 

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Công Định, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Khánh Hòa, cho biết, hiện chưa nghe báo cáo gì về các điểm sạt lở nói trên. Tuy nhiên, ông Định cho rằng, mùa này đá trên núi dưỡng nước nên cũng hay xảy ra sạt lở nhưng do sạt lở không gây ách tắc giao thông nên đơn vị quản lý đường không báo cáo lên Sở GTVT tỉnh Khánh Hòa.

Hiện Sở GTVT tỉnh đã chỉ đạo kiểm tra các tuyến đường trên toàn tỉnh có nguy có xảy ra sạt lở để khắc phục.

Viết Hảo