Hải Phòng:

Vụ công ty xi măng cấm đường: Mở barie nhưng lại đổ đá hộc

(Dân trí) - Trước sự phản đối quyết liệt của hàng trăm người dân, chiếc barie do Công ty xi măng Chinfon dựng lên để cấm đường đã được mở ra cho dân đi. Nhưng thay vào đó, phía công ty lại đổ đá hộc xuống làm rảo cản giao thông, ngăn không cho các phương tiện qua lại.

Vào khoảng 11h hôm nay, 14/2, chiếc barie rào đường dân sinh dẫn vào khu vực núi Thần Vi tại thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng đã được mở ra cho nhân dân đi lại. Tuy nhiên cách đó không xa, ở khu vực rẽ vào doanh nghiệp khác, Công ty xi măng Chinfon lại đổ đá hộc xuống chặn ngang đường khiến việc đi lại vẫn bị cản trở.


Barie được nhấc lên nhưng đường vẫn chưa thông

Barie được nhấc lên nhưng đường vẫn chưa thông


Công ty xi măng tự ý đổ đá hộc chặn đường.

Công ty xi măng tự ý đổ đá hộc chặn đường.

Trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo UBND thị trấn Minh Đức cho biết, sáng nay UBND huyện Thủy Nguyên đã có đoàn công tác xuống địa phương để nắm bắt tình hình về vụ việc trên. Công an huyện Thủy Nguyên cũng đã tích cực vào cuộc. Đội CSGT huyện Thủy Nguyên đã yêu cầu phía Công ty xây dựng số 9 (đơn vị khai thác thuê cho Chinfon) phải dỡ barie ra để đảm bảo lưu thông đi lại cho người dân và doanh nghiệp khác.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, trước sức ép trên, Công ty xi măng Chinfon đã nâng barie lên để cho người dân đi vào phía trong. Tuy nhiên cách đó không xa họ lại tiếp tục cho đổ đá hộc lớn xuống đường khiến việc đi lại vẫn bị cản trở.


Hàng trăm phương tiện vẫn để la liệt phía ngoài hàng rào đá

Hàng trăm phương tiện vẫn để la liệt phía ngoài hàng rào đá

Tại vị trí nhà máy xi măng đổ đá, mọi hoạt động đi lại bị ngưng trệ, các công nhân Công ty xử lý chất thải Toàn Thắng chỉ đứng cách cổng công ty vài trăm mét nhưng vẫn không thể vào làm việc. Ai muốn đi qua chỉ cách bỏ lại phương tiện, đi bộ leo qua hàng rào đá.


Việc nhà máy tự ý rào đường đang tạo ra điểm nóng mất an ninh trật tự cho địa phương.

Việc nhà máy tự ý rào đường đang tạo ra điểm nóng mất an ninh trật tự cho địa phương.

Như Dân trí đã thông tin, sáng ngày13/2, Công ty xi măng Chinfon mà trực tiếp là Công ty Cổ phần xây dựng số 9 Hải Phòng đã tự ý lập barie cấm người khác vào khu vực núi Thần Vi - là vị trí công ty đang muốn tổ chức nổ mìn khai thác đá. Việc làm này vô hình chung đã phong tỏa mọi hoạt động giao thông tại khu vực trên.

Hôm nay, hàng trăm công nhân và người dân tập trung phản đối việc làm vô lý của công ty xi măng nhưng đến chiều sự việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Người dân bức xúc không hiểu công ty này dựa vào đâu mà lại có những hành động ngông cuồng như vậy?

Thu Hằng