Hải Phòng:

Vụ công ty xi măng cấm đường: Huyện “triệu tập” doanh nghiệp

(Dân trí) - Trước việc Công ty xi măng Chinfon bất ngờ dựng barie và đổ đá hộc xuống đường gây cản trở giao thông, ngày 15/2, UBND huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) đã mời các bên liên quan để giải quyết dứt điểm vụ việc.

Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên đã tổ chức buổi đối thoại và mời Công ty TNHH Toàn Thắng, Công ty Liên doanh Xi măng Chinfon - Hải Phòng và đại diện Ủy ban nhân dân thị trấn Minh Đức tới làm việc.

Tại buổi làm việc, ông Đinh Chính Quyền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên, khẳng định, Công ty liên doanh Xi măng Chinfon - Hải phòng tự ý lập barie ngăn đường là việc làm trái pháp luật. Ông Quyền yêu cầu Công ty Liên doanh Xi măng Chinfon - Hải phòng mở ngay barie, dọn đá trong ngày 15/2 để nhân dân lưu thông, Công ty Toàn Thắng có thể sản xuất trở lại; nghiêm cấm mọi hành vi tái diễn gây cản trở giao thông trên tuyến đường này.


Tại buổi làm việc giữa các bên liên quan, UBND huyện Thủy Nguyên kết luận việc rào đường của nhà máy xi măng là trái pháp luật.

Tại buổi làm việc giữa các bên liên quan, UBND huyện Thủy Nguyên kết luận việc rào đường của nhà máy xi măng là trái pháp luật.

Lý giải tại cuộc họp về việc làm trái phép của mình, Công ty Liên doanh Xi măng Chinfon đưa ra lý do vì nổ mìn khai thác đá nên phải cấm đường. Tuy nhiên theo chính quyền địa phương, trước khi nổ mìn khai thác đá, phía công ty xi măng phải tính toán hợp lý khoảng cách an toàn và hàng lang lưu thông hợp lý. Việc công ty tự ý rào đường chung để phục vụ việc kinh doanh riêng là phi lý.

Về phía Công ty TNHH Toàn Thắng đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đồng ý chủ trương xây dựng nhà máy xử lý chất thải nguy hại ở khu vực trên. Tuy nhiên, hiện nay các thủ tục cấp phép còn chưa hoàn thiện.


Đây không phải là lần đầu Công ty xi măng Chinfon tổ chức cấm đường trái phép tại khu vực này.

Đây không phải là lần đầu Công ty xi măng Chinfon tổ chức cấm đường trái phép tại khu vực này.

UBND huyện Thủy Nguyên yêu cầu các doanh nghiệp hoạt động trong khu vực núi Thần Vi tạo điều kiện cho nhân dân và lẫn nhau hoạt động thuận lợi.

Tuy nhiên tại buổi làm việc vẫn chưa đưa ra được hướng xử lý mang tính răn đe đổi với hành vi tự ý cấm đường của Công ty Chinfon.

Thu Hằng