Vụ công ty may cháy suốt 5 ngày ở Cần Thơ: Thiệt hại 400 tỷ đồng

(Dân trí) - Sau gần 2 tháng điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại Công ty may Kwong Lung – Meko (Cần Thơ), ngành chức năng đã có kết luận cuối cùng là do chập điện…


Đại tá Trần Ngọc Hạnh - Giám đốc công an Cần Thơ cho biết, nguyên nhân vụ cháy công ty may là do chập điện

Đại tá Trần Ngọc Hạnh - Giám đốc công an Cần Thơ cho biết, nguyên nhân vụ cháy công ty may là do chập điện

Chiều 16/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, Đại tá Trần Ngọc Hạnh – Giám đốc công an TP Cần Thơ cho biết, “kết quả điều tra của cơ quan công an TP Cần Thơ và kết quả khám nghiệm của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) là trùng khớp với nhau, nguyên nhân chính thức của vụ cháy là do chập điện”.

Cũng theo Đại tá Hạnh, sau khi xảy ra vụ cháy, công ty bảo hiểm đã thuê một đơn vị độc lập giám định thiệt hại của Công ty Kwong Lung – Meko. Kết quả cho thấy, Công ty Kwong Lung – Meko bị thiệt hại 18 triệu USD, tương đương 400 tỷ đồng. Hiện phía bảo hiểm đang thực hiện các bước tiếp theo để bồi thường cho công ty.

Như Dân trí đã thông tin, sáng 23/3, lửa bốc lên từ tầng 5 tòa nhà của Công ty Kwong Lung – Meko. Vụ hỏa hoạn lớn và kéo dài nên PCCC TP Cần Thơ phải "cầu viện" thêm lực lượng chữa cháy Quân khu 9 và nhiều tỉnh thành, trong đó có TP HCM. Đến tối cùng ngày 23/3, ngọn lửa bùng phát trở lại cho đến trưa hôm sau (24/3) mới được dập tắt lần hai.

Hiện trường vụ cháy công ty may KwongLung-Meko hôm 23/3
Hiện trường vụ cháy công ty may KwongLung-Meko hôm 23/3

2 ngày sau đó (26/3), lửa lại bốc cháy ngùn ngụt. Cảnh sát PCCC TP.HCM và Hậu Giang tiếp tục chi viện cho Cần Thơ chữa cháy. Đám cháy sau đó được dập tắt nhưng liên tục bùng phát trở lại khiến người dân sống gần công ty vô cùng lo lắng. Còn ông chủ của công ty khi ngọn lửa bùng phát lại lần hai đã ngã quỵ và phải nhập viện điều trị trong nhiều ngày liền.

Do hiện trường vụ cháy và các khu vực xung quanh nhà xưởng chứa nhiều chất dễ cháy nên đám cháy có chiều hướng diễn biến phức tạp. Vụ cháy có trên 370 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia chữa cháy trong nhiều ngày. Đây là vụ cháy kéo dài nhất từ trước tới nay, sau hơn 5 ngày ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn.

Phạm Tâm