Hải Phòng:

Vụ "côn đồ" ẩu đả với dân: Do sự chậm trễ của thành phố?

(Dân trí) - Liên quan đến vụ người dân xã Đại Thắng (Tiên Lãng, Hải Phòng) bị côn đồ đánh trọng thương, ông Hà Như Nam - Giám đốc Công ty CP Hoa Thành, chủ thuê đất - khẳng định, cả doanh nghiệp và người dân đều thiệt thòi do sự chậm trễ của cơ quan chức năng.

Sau khi xảy ra vụ “hỗn chiến” giữa lực lượng bảo vệ được Công ty CP Hoa Thành thuê bảo vệ khu đất mà UBND TP Hải Phòng đã cho thuê với thời hạn 50 năm để xây dựng Nhà máy sản xuất giày, với người dân xã Đại Thắng, lãnh đạo UBND TP Hải Phòng đã nghiêm túc phê bình UBND huyện Tiên Lãng không nhất quán trong quá trình giải quyết, để xảy ra hậu quả khiến 4 người dân bị thương tích.

Trả lời việc doanh nghiệp Hoa Thành có tham gia vào vụ xô xát với người dân xã Đại Thắng vào trưa ngày 21/4 hay không, ông Nam quả quyết: “Công ty Hoa Thành không tham gia và cũng không liên quan trực tiếp đến vụ việc. Chúng tôi đang đề nghị phía công an làm rõ để tránh dư luận hiểu nhầm rằng doanh nghiệp thuê “đầu gấu” đánh dân”.

Theo lời ông Nam, trong việc này cả doanh nghiệp và người dân xã Đại Thắng đều bị thiệt thòi do sự giải quyết quá chậm trễ của cơ quan chức năng TP Hải Phòng.
Vụ côn đồ ẩu đả với dân: Do sự chậm trễ của thành phố?

Ông Hà Như Nam, Giám đốc Công ty CP Hoa Thành - chủ thuê đất - trong buổi làm việc với báo chí sau vụ "hỗn chiến" ngày 21/4

Ông Nam cho hay, trước thời điểm xảy ra sự việc, doanh nghiệp của ông đã mất gần 10 năm ròng rã đi kêu cứu cơ quan chức năng, các ban ngành TP Hải Phòng nhanh chóng bàn giao đất dự án mà UBND TP đã phê duyệt từ năm 2004 để công ty tiến hành xây dựng nhà máy sản xuất giày; nhưng cho đến thời điểm này, dự án của doanh nghiệp vẫn chưa thể thực hiện, dù đã có 152/153 hộ dân nằm trong diện đền bù đã nhận tiền. Còn duy nhất hộ ông Hoàng Văn Khang, do trong quá trình làm việc gặp trở ngại nên công ty đã làm văn bản đề nghị Sở TN&MT trả lại nguyên hiện trạng phần đất của ông này để sớm được thực hiện dự án xây dựng nhà máy.

Giám đốc Công ty CP Hoa Thành bày tỏ sự thất vọng khi phải liên tiếp lỗi hẹn trong các hợp đồng đã ký với bị bạn hàng nước ngoài lên đến hàng triệu đô la Mỹ vì không có "đất sạch" để xây dựng nhà máy.

Trở lại vụ xô xát ngày 21/4, lãnh đạo Công ty Hoa Thành cho biết, doanh nghiệp ký hợp đồng thuê Công ty Quỳnh Dương thực hiện công đoạn xây dựng nhà máy, Công ty Quỳnh Dương lại ký hợp đồng với Công ty Bảo vệ Toàn Cầu để trông coi, bảo vệ an toàn khu đất dự án. 

“Tôi được Công ty Quỳnh Dương cho biết là ngày 21/4, lực lượng bảo vệ Công ty Toàn Cầu đến thâm nhập thực địa khu đất gồm có 18 người để bảo vệ hiện trạng chứ không phải để tiến hành thi công. Có thể do người dân hiểu nhầm nên họ mới chuẩn bị phương tiện, công cụ cuốc, xẻng để phản ứng lại nhóm bảo vệ” - ông Nam khẳng định.

Cũng theo ông Nam, cách đây 2 năm, vào ngày 23/12/2011, khi doanh nghiệp ông tiến hành chuẩn bị xây dựng nhà máy, dù đã được cán bộ huyện, lực lượng công an huyện và cán bộ UBND xã Đại Thắng hỗ trợ giúp đỡ song vẫn vấp phải sự phản kháng của người dân. Sự việc bị đình lại cho đến khi xảy ra vụ ẩu đả ngày 21/4 vừa qua.

Ông Nam cho rằng: “Dù đã có Quyết định năm 2004 về việc thu hồi đất 88.100 m2 đất và Quyết định phê duyệt phương án đền bù khi giao đất cho công ty tôi thuê đất tại xã Đại Thắng của Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Thành, nhưng đến nay, sau 9 năm dự án xây dựng nhà máy của công ty vẫn chưa được triển khai. Chúng tôi muốn chính quyền vào cuộc rốt ráo để câu chuyện xảy ra được sáng tỏ lên công luận”.
Vụ côn đồ ẩu đả với dân: Do sự chậm trễ của thành phố?
Quyết định phê duyệt phương án đền bù các hộ dân xã Đại Thắng do Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Thành ký năm 2004

Liên quan đến tiến trình giải quyết mâu thuẫn sau vụ “hỗn chiến”, UBND TP Hải Phòng đã nhanh chóng chỉ đạo Sở Tài nguyên & Môi trường; UBND huyện Tiên Lãng tiến hành làm rõ trình tự giao đất; kiểm tra, rà soát lại hoàn cảnh hiện trạng đất để nhanh chóng ổn định tình hình; giải quyết vướng mắc liên quan đến người dân để nhanh chóng giao mặt bằng cho Công ty CP Hoa Thành.

Được biết chiều nay 23/4, lãnh đạo UBND TP Hải Phòng thông báo cuộc họp khẩn với đầu mối là lãnh đạo thành phố, lãnh đạo chủ chốt UBND huyện Tiên Lãng, UBND xã Đại Thắng cùng doanh nghiệp thuê đất và đơn vị liên quan; nhằm đưa ra phương án giải quyết khả thi trong thời gian sớm nhất.

Ông Phạm Duy Diên - Chánh văn phòng Công an TP Hải Phòng - cho biết: “Phía công an không đặt vấn đề về việc điều tra hành vi quá khích của những người dân trong vụ xô xát. Về nhóm “người lạ mặt” phía cơ quan chức năng cũng chưa khẳng định đó là “côn đồ” mà mới chỉ xác định là người của phía Công ty TNHH Quỳnh Dương, Công ty Bảo vệ Toàn Cầu và Công ty Cổ phần Dịch vụ Hoa Thành.

Theo cơ quan điều tra, ngày 10/4, Công ty CP Hoa Thành có công văn gửi UBND huyện và Công an huyện Tiên Lãng, thông báo về việc khởi công xây dựng nhà máy giày xuất khẩu tại khu đất dự án vào ngày 12/4.

Công an huyện Tiên Lãng đã tham mưu cho UBND huyện ban hành văn bản yêu cầu doanh nghiệp dừng khởi công và tổ chức tiếp xúc, đối thoại với các hộ dân bị thu hồi đất để cùng tháo gỡ những tồn tại, vướng mắc. Công ty CP Hoa Thành đã chấp hành ý kiến của UBND huyện Tiên Lãng. ‏‏

Tuy nhiên, đến 12h ngày 21/4, Cty Quỳnh Dương (đơn vị hợp đồng xây dựng nhà xưởng cho Cty Hoa Thành) đã cho khoảng 50 người, trong đó có lực lượng nhân viên của Cty CP dịch vụ Toàn Cầu đến khu vực mặt bằng của Cty Hoa Thành để khảo sát địa hình xây dựng. Khi biết tin có người của dự án đến, khoảng 100 người dân xã Đại Thắng đã có mặt, sau đó xảy ra xô xát giữa người dân với nhóm người này.

 Quốc Đô