Vụ chôn thuốc sâu: Người tố cáo mòn mỏi chờ bằng khen

Đến chiều 18/2, UBND huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa chưa xuống lấy bằng khen về để trao cho người dám tố cáo vụ việc.

Gần 2 tháng trôi qua kể từ ngày có quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, nhưng người đứng ra tố cáo vụ Công ty Nicotex Thanh Thái gây ô nhiễm vẫn chưa nhận được Bằng khen.

 

Liên quan đến vụ việc Công ty cổ phần Nicotex Thanh Thái gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại khu vực xã Cẩm Vân (huyện Cẩm Thủy - Thanh Hóa), ngày 14/8/2013, ông Lê Đình Sơn (trú tại thôn Quan Phác, xã Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy - Thanh Hóa) đã đại diện cho bà con nhân dân trong vùng, gửi đơn tố cáo lên UBND tỉnh về việc Công ty cổ phần Nicotex Thanh Thái chôn thuốc trừ sâu gây ô nhiễm môi trường.

 

Hàng trăm tấn thuốc sâu chôn dưới lòng đất đã được khai quật và tiến hành xử lý theo qui trình

Hàng trăm tấn thuốc sâu chôn dưới lòng đất đã được khai quật và tiến hành xử lý theo qui trình

 

Đến ngày 25/8/2013, hàng trăm người dân đã vây xe tải chở thuốc bảo vệ thực vật của Công ty cổ  phần Nicotex Thanh Thái, vì cho rằng đơn vị này đưa thuốc trừ sâu đi phi tang. Sự việc không dừng lại ở đó, mà người dân tiếp tục phát hiện trong khuôn viên công ty Nicotex Thanh Thái có nhiều điểm chôn lấp hóa chất độc hại. Đến ngày 30/8/2013, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định đình chỉ hoạt động của đơn vị này để tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

 

Sau khi các cơ quan chức năng điều tra và xác định Công ty cổ phần Nicotex Thanh Thái đã vi phạm môi trường nghiêm trọng và đã xử phạt hành chính hơn 400 triệu đồng. Buộc công ty phải xứ lý triệt để vấn đề ô nhiễm môi trường.

 

Đến ngày 2/1/2014, ông Trịnh Văn Chiến, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ký quyết định tặng Bằng khen cho ông Lê Đình Sơn, vì đã có hành động dũng cảm tố giác vi phạm nghiêm trong về môi trường của Công ty cổ phần Nicotex Thanh Thái.

 

Ông Lê Đình Sơn, người đã đứng đơn tố cáo vi phạm môi trường của Công ty cổ
Ông Lê Đình Sơn, người đã đứng đơn tố cáo vi phạm môi trường của Công ty cổ  phần Nicotex Thanh Thái

 

Tuy nhiên, ông Lê Đình Sơn khẳng định: “Đến ngày 17/2, tôi chưa nhận được thông báo của chính quyền xã hay huyện về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Nếu đúng là được Chủ tịch tỉnh trao tặng bằng khen, thì tôi mong muốn được đón nhận ở trụ sở UBND xã Cẩm Vân, đồng thời có sự tham gia của những người dân đã cùng tôi tham gia theo đuổi vụ việc, vì đây là công lao chung của mọi người chứ không phải riêng tôi”.

 

Ông Phạm Văn Tiến, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Thủy, kiêm Trưởng ban Thi đua khen thưởng của huyện cho biết: “Hiện tại, chúng tôi chưa nhận được quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc trao tặng bằng khen cho ông Lê Đình Sơn theo đường công văn từ tỉnh lên. Chúng tôi sẽ cử ngay cán bộ xuống tỉnh liên hệ với Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh, đón nhận bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh và tổ chức trao cho ông Sơn trong thời gian sớm nhất, để động viên khích lệ tinh thần của công dân, vì việc làm của ông Sơn và bà con nhân dân ở xã là đáng trân trọng và ghi nhận”.

 

Trong khuôn viên Công ty cổ
Trong khuôn viên Công ty cổ  phần Nicotex Thanh Thái luôn tràn lan các loại bao bì

 

Tuy nhiên, chiều 18/2, ông Nguyễn Quốc Tuấn, Trưởng Ban Thi đua khen thưởng tỉnh Thanh Hóa khẳng định, Bằng khen của ông Lê Đình Sơn đã có tại Ban Thi đua khen thưởng tỉnh Thanh Hóa, vấn đề là UBND huyện Cẩm Thủy chưa xuống lấy về để trao cho ông Sơn.

 

Theo Nguyễn Hải

VOV online