1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ cháy tàu chở xăng: Thi thể thứ 3 nằm sâu trong khoang tàu

(Dân trí) - Trưa ngày 24/3, thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ tàu chở xăng bốc cháy trên sông Đồng Nai đã được tìm thấy ở vị trí sâu trong khoang tàu.

Cơ quan chức năng cũng đã xác định nguyên nhân gây ra vụ tai nạn. Theo đó, vào tối ngày 23/3, sau khi bơm khoảng 300 m3 xăng cho sà lan số hiệu VR 19059649 ở môt cảng ICD trong Khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, TP Biên Hòa (Đồng Nai), tàu chở xăng số hiệu LA-07386 di chuyển ra neo đậu giữa sông Đồng Nai.

Lúc này, trên tàu có 5 người gồm thuyền trưởng Trần Văn Bỉn (32 tuổi, quê xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) và 4 thuyền viên gồm: Trần Văn Huy (38 tuổi), Ngô Hoàng Giang (35 tuổi), Phan Văn Đồng Em (38 tuổi) và Phạm Khắc Tiệp (59 tuổi).

Trong lúc di chuyển, các thuyền viên phát hiện máy tàu có tiếng động lạ nên 2 thuyền viên là anh Giang và anh Tiệp kiểm tra trên boong tàu. 3 người còn lại gồm thuyền trưởng Bỉn, Đồng Em và Huy đi xuống hầm máy kiểm tra.

Lúc này, bất ngờ hầm máy phát nổ, bốc cháy dữ dội khiến thuyền trưởng Bỉn và thuyền viên Đồng Em tử vong tại chỗ, riêng thuyền viên Huy bị mất tích. Thời điểm xảy ra cháy, trên tàu còn khoảng 700 m3 xăng.

Sau khi dập tắt đám cháy, lực lượng chức năng Đồng Nai đã khoanh vùng tránh tình trạng xăng tràn ra sông và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Đồng thời tiến hành tìm kiếm thuyền viên Huy.

Trong quá trình bơm dầu và nước trong tàu ra, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể anh Huy nằm sâu trong khoang tàu vào lúc gần 11h trưa 24/3.

Như Dân trí đã đưa tin, vụ cháy tàu xảy ra vào khoảng 18h15 ngày 23/3 trên sông Đồng Nai đoạn qua khu vực cảng ICD Khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, TP Biên Hòa (Đồng Nai).

Vụ cháy tàu chở xăng: Thi thể thứ 3 nằm sâu trong khoang tàu - 1
Công an tiến hành khám nghiện hiện trường vụ cháy tàu chở xăng

Vào thời điểm trên, tàu chở xăng trọng tải 1.000 tấn đang di chuyển trên sông Đồng Nai thì bất ngờ bốc cháy dữ dội. Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Đồng Nai đã điều các cán bộ, chiến sĩ và phương tiện đến hiện trường để chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Tuy nhiên, do tàu nằm giữa sông, gió lớn và nước xoáy, trong khi đó lửa đã bao trùm bên trong ca bin, buồng máy, nên việc khống chế đám cháy gặp nhiều khó khăn. Lực lượng chức năng phải phối hợp cùng tàu hàng tại khu vực này kéo tàu vào bờ để xe cứu hỏa tiếp cận phun bọt dập tắt đám cháy.

Sau hơn một tiếng rưỡi đồng hồ, đám cháy mới cơ bản được dập tắt.

Văn Thắng