Vụ cháy nhà trong đêm: Nghi vấn người cha tự đốt

(Dân trí) - Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện có dấu vết tự gây cháy khiến hai cha con chết thảm.

Chiều 22/10, Đại tá Nguyễn Phong - Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng cho biết, qua báo cáo của các cán bộ chữa cháy tại hiện trường, phát hiện trên tường nhà có chữ viết nghi của nạn nhân để lại. Tuy nhiên, theo đại tá Phong, những chữ đó viết gì thì hiện cơ quan điều tra vẫn đang điều tra làm rõ.

"Tại hiện trường, chúng tôi cũng phát hiện các dấu hiệu nghi vấn tự bản thân ông Tình gây ra vụ cháy nên đã giao cho cơ quan điều tra thụ lý vụ việc" - Đại tá Phong nói.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện có dấu vết tự gây cháy khiến hai cha con ông Tình chết thảm.
Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện có dấu vết tự gây cháy khiến hai cha con ông Tình chết thảm.

Đại tá Đặng Văn Khuôn, Trưởng Công an quận Cẩm Lệ - cho hay, đang chờ kết luận cuối cùng từ lực lượng kỹ thuật hình sự. Tuy nhiên, cơ quan điều tra công an phát hiện nhiều dấu hiệu nghi vấn ông Tình là người gây ra vụ cháy để tự tử.

Như Dân trí đã đưa tin, trước đó, khoảng 1h45 sáng 22/10, một vụ cháy nghiêm trọng khiến hai cha con tử vong đã xảy ra tại ngôi nhà tại đường Trần Lê (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng). Nạn nhân là anh Trần Minh Tình (SN 1969) và con gái út là cháu Trần Thị Thảo Nhi (SN 2009).

Vụ cháy cũng khiến bà Trần Thị Trà Thanh (SN 1970, vợ ông Tình) bị bỏng nặng, chị Trần Thị Trà Giang (SN 1995, con gái ông Tình) may mắn thoát ra ngoài trước nên bị bỏng nhẹ.

Khánh Hồng