TPHCM:

Vụ cháy 6 người chết: 2 vợ chồng, 3 con, 1 cháu cùng chết ngạt

(Dân trí) - Thông tin được đưa ra tại buổi họp báo sáng nay về vụ cháy nhà khiến 6 người tử vong, theo Cảnh sát PCCC TPHCM, sau khi dập tắt được đám cháy, lực lượng cứu hộ phát hiện cả 6 nạn nhân đều chết ngạt trong căn phòng ở tầng trệt. Cả 6 người đều là người trong cùng một gia đình.

6 người cùng chết ngạt ở tầng trệt

7h30 sáng nay 16/12, Cảnh sát PCCC TPHCM tổ chức buổi họp báo thông tin chính thức về vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại căn nhà trên đường Lê Văn Sỹ (quận 3, TPHCM) khiến 6 người chết vào rạng sáng cùng ngày.

Chủ trì họp báo là Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng phòng Hướng dẫn chỉ đạo về PCCC (Cảnh sát PCCC TPHCM). Tham dự buổi họp báo còn có các Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC TPHCM, Chủ tịch UBND quận 3…

2-2-1481851581489
Căn nhà xảy ra cháy
Căn nhà xảy ra cháy

Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng phòng hướng dẫn chỉ đạo về PCCC thông tin về vụ cháy như sau: Khoảng 0h10 rạng sáng 16/12, Cảnh sát PCCC TPHCM nhận tin báo cháy xảy ra ở căn nhà số 453/6 Lê Văn Sỹ (phường 12, quận 3). Ngay sau đó, Cảnh sát PCCC đã điều 6 xe của Phòng Cảnh sát PCCC quận 3, Phòng cứu nạn cứu hộ và 42 CBCS đến hiện trường dập lửa.

Khoảng 20 phút sau, đám cháy đã được dập tắt. Sau khi dập tắt đám cháy, lực lượng cứu hộ phát hiện 6 thi thể trong căn phòng ở tầng trệt.

Danh tính 6 nạn nhân gồm:

1. Trần Anh Thăng (47 tuổi, quê Bắc Giang, là người đứng ra thuê căn nhà để kinh doanh cà phê);

2. Nguyễn Thị Ngọc Thủy (47 tuổi, quê Hà Nam Ninh, vợ anh Thăng);

3. Trần Ngọc Vân Anh (7 tuổi, con anh Thăng, chị Thủy);

4. Trần Ngọc Bảo Hân (5 tuổi, con anh Thăng, chị Thủy);

5. Trần Ngọc Thiên Kim (sinh năm 2016, con anh Thăng, chị Thủy);

6. Phạm Ngọc Thúy Vy (36 tuổi, quê Đồng Nai, là cháu ông Thăng).

Bên trong căn nhà xảy ra cháy
Bên trong căn nhà xảy ra cháy

Ngoài ra, vụ cháy còn khiến 2 người bị thương là Nguyễn Thị Hằng (21 tuổi, quê TPHCM, bán cà phê cho anh Thăng) và Nguyễn Thị Huyền (23 tuổi, quê TPHCM, cũng là người phụ bán cà phê).

Về tài sản, vụ cháy thiêu rụi 6 xe máy, 2 xe đạp và 1 tủ lạnh cùng nhiều đồ đạc.

Thượng tá Lê Mạnh Hùng – Phó Phòng Cảnh sát PCCC quận 3 cho biết, căn nhà này kinh doanh cà phê nhỏ lẻ, sáng ra buôn bán cà phê vỉa hè nên không thuộc diện kiểm tra PCCC của phòng.

Đại tá Đoàn Văn Chón – Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC TPHCM cho biết, sáng nay lực lượng pháp chế đang khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân.

Đại tá Nguyễn Quang Nhật thông tin tại buổi họp báo
Đại tá Nguyễn Quang Nhật thông tin tại buổi họp báo

Cũng theo Đại tá Chón, do trong nhà xảy ra cháy có đến 6 chiếc xe gắn máy và trong các xe máy đều chứa xăng nên khi xảy ra cháy, khói độc tỏa ra rất nhiều gây ngạt.

"Vợ chồng nó vừa mới khoe hình lên Facebook..."

Hàng xóm bàng hoàng sau vụ cháy thảm khốc
Hàng xóm bàng hoàng sau vụ cháy thảm khốc

Vụ cháy quá nghiêm trọng khiến người thân đau đớn, hàng xóm bàng hoàng.

"Tôi đang ngủ thì nghe thấy mọi người hô hào cháy, tôi chạy ra thì thấy nhà nó đã cháy hết rồi. Mấy người thuê trọ ở trên lầu 1 thì nhảy xuống đất còn vợ chồng nó không thấy đâu. Vợ chồng nó thuê bán cà phê ở đây cũng 3, 4 năm rồi. Ở trên lầu 1 hai vợ chồng cho thuê lại để kiếm thêm tiền sinh hoạt. Hàng ngày cứ gần 5h sáng là hai vợ chồng nó lại lục đục dậy bán cà phê cho đến tối mịt thì nghỉ. Không ai nghĩ đám cháy lại thiêu rụi cả gia đình nó như vậy. Tội quá!", bà Hoa sống đối diện nhà nạn nhân cho biết.

Vụ cháy không lớn nhưng hậu quả lại quá nặng nề
Vụ cháy không lớn nhưng hậu quả lại quá nặng nề

"Trời ơi, hôm qua tôi mới đi đám cưới với vợ chồng nó xong! Sáng sớm nghe tin vợ chồng con cái nó mất hết mà rụng rời tay chân. Thật thương tâm hết sức! Vợ chồng nó trước giờ sống hiền lành, lo làm ăn nuôi 3 đứa con ăn học mà giờ sao xui vậy. Không ai tin vợ chồng nó mất rồi!", một người hàng xóm tên Thương bàng hoàng kể lại.

Theo những người dân xung quanh thì vợ chồng anh Thăng sống khá hiền hoà với mọi người. Trước giờ vợ chồng chưa để xích mích với ai. Nhà mẹ đẻ chị Thuỷ cũng chỉ cách hiện trường vài trăm mét nhưng khi sự việc xảy ra không ai hay biết.

15540268-932417583560015-1518700475-o-1481851800956

Vụ cháy 6 người chết: 2 vợ chồng, 3 con, 1 cháu cùng chết ngạt - 8

Vụ cháy 6 người chết: 2 vợ chồng, 3 con, 1 cháu cùng chết ngạt - 9

Vụ cháy 6 người chết: 2 vợ chồng, 3 con, 1 cháu cùng chết ngạt - 10


Nhiều xe máy cháy rụi trong nhà.

Nhiều xe máy cháy rụi trong nhà.


Chiếc đệm là vật dụng hiếm hoi còn lại sau vụ cháy nghiêm trọng.

Chiếc đệm là vật dụng hiếm hoi còn lại sau vụ cháy nghiêm trọng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm đến hiện trường chỉ đạo xử lý vụ việc.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm đến hiện trường chỉ đạo xử lý vụ việc.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cảnh sát điều tra.

Đình Thảo - Xuân Hinh

Vụ cháy 6 người chết: 2 vợ chồng, 3 con, 1 cháu cùng chết ngạt - 14