1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ cháy 2 ông cháu tử vong: Khen thưởng "người hùng" cứu 9 người

(Dân trí) - Ông Lê Duy Hậu, nhân vật trong bài viết “người hùng cứu 9 người thoát chết” cùng 2 thanh niên khác vừa được UBND huyện Cẩm Xuyên khen thưởng vì đã có hành động dũng cảm cứu người lúc hoạn nạn.

Chiều ngày 31/3, UBND huyện Cẩm Xuyên đã tổ chức gặp mặt, tặng thưởng và trao Giấy khen cho ông Lê Duy Hậu, 63 tuổi, trú ở tổ dân phố 3, thị trấn Cẩm Xuyên và hai thanh niên cùng trú tại huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh là Phạm Văn Sỹ, thôn Tấn Thành, xã Kỳ Ninh và Lê Văn Tâm, thôn Tam Hải 1, xã Kỳ Ninh, học sinh lớp 12A12, Trường PTTH Kỳ Anh.

Ông Hậu và 2 thanh niên nói trên được UBND huyện Cẩm Xuyên trao thưởng mỗi người 1.000.000 đồng cùng Giấy khen vì đã có hành động dũng cảm cứu người lúc hoạn nạn.

Vụ cháy 2 ông cháu tử vong: Khen thưởng người hùng cứu 9 người - 1

Nhờ hành động dũng cảm của ông Hậu và 2 thanh niên mà 9 người mắc kẹt từ tầng 2 ngôi nhà bị cháy đã được cứu sống 

Phát biểu tại lễ trao thưởng, Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên Phạm Hoàng Anh ghi nhận, biểu dương hành động đầy dũng cảm của ông Hậu và 2 thanh niên khi bất chấp hiểm nguy lao vào ngôi nhà đang cháy để cứu được nhiều người đang mắc kẹt.

Vụ cháy 2 ông cháu tử vong: Khen thưởng người hùng cứu 9 người - 2

UBND huyện Cẩm Xuyên tổ chức buổi trao thưởng, tôn vinh 3 người hùng dũng cảm cứu người 

Vụ cháy 2 ông cháu tử vong: Khen thưởng người hùng cứu 9 người - 3

Ông Hậu và hai thanh niên Phạm Văn Sỹ và Lê Văn Tâm nhận Giấy khen của UBND huyện Cẩm Xuyên

“Hành động của bác Hậu, em Sỹ, em Tâm đã cứu được nhiều người thoát chết trong gang tấc, giúp giảm đau thương cho gia cảnh gặp hoạn nạn. Hành động của bác Hậu và hai em thật sự rất đáng trân trọng; chính quyền, người dân ghi nhận, cảm ơn với lòng cảm phục cao nhất. Những hành động này xứng đáng được ca ngợi, tôn vinh để xã hội ngày càng có thêm những hành động cao đẹp như vậy”- ông Phạm Hoàng Anh phát biểu.

Trước đó như Dân trí đã thông tin, rạng sáng ngày 28/3, cửa hàng kinh doanh thiết bị ô tô 2 tầng ở tổ dân phố 3, thị trấn Cẩm Xuyên do ông Lê Duy Ước (73 tuổi) làm chủ, bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Vụ cháy 2 ông cháu tử vong: Khen thưởng người hùng cứu 9 người - 4

Hiện trường vụ hỏa hoạn

Thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn, bên trong cửa hàng có 11 người. Hai ông cháu là ông Lê Duy Ước (73 tuổi) và cháu Hoàng Anh Thư (7 tuổi) bị mắc kẹt trong đám cháy, tử vong. 9 người còn lại, gồm vợ con cháu nạn nhân Ước chạy theo cầu thang lên tầng 2 kêu cứu.

Nhờ sự mưu trí, dũng cảm của ông Hậu, hai thanh niên nói trên và sự giúp sức của nhiều người, cả 9 người đã may mắn được cứu thoát.

Những người dân nơi đây nghi ngờ có thể do chập điện nên dẫn tới vụ hỏa hoạn nói trên.

Văn Dũng - Xuân Sinh