Vụ "cả họ làm quan": Hà Nội điều động cán bộ về làm Phó Bí thư huyện Mỹ Đức

(Dân trí) - UBND TP Hà Nội vừa quyết định điều chuyển ông Nguyễn Văn Hoạt, Phó Chánh văn phòng ủy ban về làm Phó Bí thư huyện Mỹ Đức.

Quyết định được Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo ký, điều động ông Nguyễn Văn Hoạt (sinh năm 1962), Phó Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội, đến nhận công tác tại Huyện ủy Mỹ Đức.

Quyết định nêu rõ lương và các khoản phụ cấp của ông Nguyễn Văn Hoạt do Huyện ủy Mỹ Đức chi trả theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu ông Hoạt và Giám đốc Sở Nội vụ cùng thủ trưởng các sở ngành chịu trách nhiệm thi hành quyết định.

 


Ông Nguyễn Văn Hoạt (đứng) - Phó Chánh văn phòng UBND TP Hà Nội. (Ảnh: Husta)

Ông Nguyễn Văn Hoạt (đứng) - Phó Chánh văn phòng UBND TP Hà Nội. (Ảnh: Husta)

 

Trước đó, dư luận phản ánh nhiều cán bộ, công chức, viên chức ở huyện Mỹ Đức đều là anh em, họ hàng của lãnh đạo huyện này. Theo đó chính quyền tại huyện Mỹ Đức có 13 phòng, ban thì hơn 10 người là anh em, họ hàng với lãnh đạo huyện.

Cụ thể, liên quan tới ông Lê Văn Sang - Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức, có: bà Lê Thị Vĩnh, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch (cô ông Sang); bà Đỗ Thị Lê Hương, Phó chánh Văn phòng Huyện ủy (con thông gia với ông Sang); ông Lê Văn Nhiệm, Phó Ban quản lý dự án (em họ ông Sang); bà Lê Hải Hồng, Phó Phòng Kinh tế (chị họ ông Sang); ông Lê Văn Sức, Trưởng Phòng Dân tộc học (cháu gọi ông Sang bằng chú); bà Nguyễn Thị Hòa, Phó Ban Dân số và Kế hoạch hóa gia đình (em bên họ vợ ông Sang); bà Nguyễn Thị Duyên, kế toán Phòng Quản lý đô thị (con dâu ông Sang)...

Liên quan tới ông Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch huyện Mỹ Đức, có: ông Nguyễn Văn Hùng, Phòng Tài chính - Kế hoạch và ông Nguyễn Văn Hưng, Phòng Nội vụ của huyện (đều là con trai ông Hậu).

Nắm bắt được thông tin trên, lãnh đạo thành phố Hà Nội đã yêu cầu huyện Mỹ Đức làm rõ vụ việc.

Quang Phong