Vụ bé 4 tuổi bị bố mẹ thay nhau đánh: Những người khác tiếp tay, thờ ơ?

(Dân trí) - Người đưa dây cho bà mẹ đánh bé không phải ống bố như thông tin ban đầu mà là một phụ nữ khác ở trong căn hộ nơi xảy ra sự việc. Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM đã nhờ cơ quan chức năng ở Nam Định làm rõ sự việc.

Người thứ 3 "tiếp tay" bạo hành cháu bé

Clip hai người lớn thay nhau đánh đập một cháu bé 4 tuổi ở ban công chung cư 4S Linh Đông, quận Thủ Đức, TPHCM được Dân trí đăng tải khiến dư luận bất bình. Theo nội dung clip, hai người lớn ra sức dùng tay, dùng roi dây để đánh, quất cháu bé tới tập, ghì, đè cháu xuống để đánh mặc cho cháu van xin, khóc lóc...

Clip bố và mẹ đánh cháu bé 4 tuổi

Thông tin ban đầu, làm việc với cơ quan điều tra, chủ căn hộ nơi xảy ra sự việc cho biết, hai người đánh bé là bố mẹ của cháu từ xa đến, không liên quan đến gia đình họ. Chị H., chủ căn hộ cho hay, bà (chưa xác định được là mẹ đẻ hay mẹ chồng chị H.) đã lên tiếng căn ngăn nhưng không được.

Chị H. cho biết lúc đó chị có lên tiếng can ngăn: "việc gì từ từ nói" và phải giữ để cho con nhỏ ăn và giấu mặt cháu đi, không cho cháu nhìn thấy cảnh tượng đánh đập trên. Sau này, khi sự việc bị đưa lên mạng xã hội, chị H. lên tiếng lý giải: "Việc gì (việc bố mẹ đánh đập cháu bé - PV) cũng có lý do của nó".

 

Vụ bé 4 tuổi bị bố mẹ thay nhau đánh: Những người khác tiếp tay, thờ ơ? - Ảnh 2.

Ngoài hai người được cho là bố và mẹ trực tiếp đánh cháu bé, một người phụ nữ khác trong căn hộ "tiếp sức" bằng việc chủ động đưa dây cho người phụ nữ đánh cháu nhỏ

 

Khi xem clip mọi người sẽ dễ nhìn thấy, hai người được cho là bố và mẹ thay nhau đánh cháu bé, còn những người khác chỉ đứng nhìn.

Tuy nhiên, nếu xem kỹ, vào thời điểm 60s của clip sẽ thấy người đưa dây ra cho bà mẹ đánh cháu bé không phải là bố cháu bé như thông tin ban đầu. Đó là một người phụ nữ khác trong nhà cầm dây ra trao cho người mẹ để đánh cháu bé. Như vậy, ngoài hai người được cho là bố và mẹ cháu bé thì có thêm người thứ 3 "tiếp sức" cho việc bạo hành cháu bé; trong khi nhiều người khác có mặt trong căn hộ không can ngăn sự việc.

Nhờ cơ quan chức năng Nam Định hỗ trợ

Trao đổi với PV Dân trí, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - Chi hội trưởng Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM - nhận định, hành vi đánh đập trẻ em như trong clip đã cấu thành tội hành hạ người khác, được quy định tại điều 140 Bộ luật hình sự năm 2015.

Người nào đối xử tàn ác hoặc làm nhục người lệ thuộc mình, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 1 năm đến 3 năm: Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ; Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 11% trở lên, đối với 2 người trở lên...

 

Vụ bé 4 tuổi bị bố mẹ thay nhau đánh: Những người khác tiếp tay, thờ ơ? - Ảnh 3.

Chi hội Bảo vệ Quyền trẻ em TPHCM đã nhờ cơ quan chức năng ở Nam Định can thiệp để làm rõ sự việc

 

Luật sư Nữ cho biết, Chi hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM đã làm việc với Sở Lao động thương binh & Xã hội TPHCM về sự việc thì được biết 2 người đánh bé là bố mẹ của bé và cả hai đã trở về Nam Định. Chi hội đã nhờ sự can thiệp từ phía cơ quan chức năng tỉnh Nam Định để làm rõ vụ việc.

Về việc chủ nhà cho rằng mình không liên quan, luật sư Nữ khẳng định, trong vụ việc này, chủ căn hộ cho rằng họ không liên quan đến vụ việc là thiếu chính xác, chủ nhà phải có trách nhiệm. Chủ gia đình này chứng kiến cảnh bạo hành trẻ em nhưng không can ngăn, tố giác là “tội ác”.

"Bên cạnh đó, những người trong gia đình này đã không can ngăn việc đánh đập mà càng nghiêm trọng hơn nếu họ còn tiếp tay cho người mẹ bằng cách đưa sợi dây để đánh đập cháu bé. Chính sự che giấu của chủ nhà cũng đang gây cản trở quá trình điều tra hành vi bạo hành trẻ em của cơ quan chức năng”, luật sư Nữ nhấn mạnh.

Lê Đăng Đạt - Xuân Duy