Vụ bạo hành trẻ HIV: Đình chỉ chức vụ Giám đốc trung tâm Linh Xuân

(Dân trí) - Chiều 7/4, Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP HCM đã quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiên, Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân sau khi sự việc bảo mẫu bạo hành trẻ HIV bị phanh phui.

Sáng 7/4, Thanh tra Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TPHCM đã đến Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ Trẻ em Linh Xuân công bố Quyết định thanh tra.

Theo đó, thời kỳ thanh tra sẽ được thực hiện từ ngày 1/1/2014 đến tháng 4/2015, thời hạn thanh tra là 7 ngày làm việc (tính từ ngày 7/5). Nội dung thanh tra tập trung vào việc thực hiện Luật chăm sóc và Giáo dục trẻ em 2006; trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực thi nhiệm vụ, công vụ đối với trung tâm.

 Bà Nguyễn Thị Kim Tiên, Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân
 Bà Nguyễn Thị Kim Tiên, Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân

Sau quá trình thanh tra, Sở sẽ có kết luận về việc chấp hành nội quy, quy trình chăm sóc, giáo dục trẻ em và các quy định pháp luật về chế độ chính sách của các đối tượng đang do trung tâm nuôi dưỡng, bảo trợ từ đó có hình thức xử lý các sai phạm (nếu có).

Chiều 7/4, Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP HCM đã quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiên, Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân chờ kiểm điểm những vụ việc xảy ra tại đơn vị trong thời gian qua.

Thời gian đình chỉ từ ngày 7/4 đến khi hoàn tất việc kiểm điểm. Trong thời gian trên, Sở Lao động Thương binh và Xã hội phân công ông Lê Chu Giang, Trưởng phòng Bảo trợ xã hội có trách nhiệm phụ trách, điều hành toàn diện hoạt động tại trung tâm.

Vân Sơn