1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ bắn pháo sáng: Bộ Văn hóa yêu cầu xử lý Ban tổ chức sân Hàng Đẫy

(Dân trí) - Liên quan đến vụ cổ động viên đốt pháo sáng trên sân vận động Hàng Đẫy khiến một người bị thương nặng, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch vừa có văn bản yêu cầu xử lý nghiêm khắc Ban tổ chức sân Hàng Đẫy, kỷ luật nghiêm tập thể, cá nhân để xảy ra hiện tượng đốt pháo trên.

Ngày 12/9, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) Lê Khánh Hải có văn bản gửi Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) về việc xử lý và ngăn chặn tình trạng đốt pháo sáng tại các giải bóng đá trong nước.

Vụ bắn pháo sáng: Bộ Văn hóa yêu cầu xử lý Ban tổ chức sân Hàng Đẫy - 1
Nữ cổ động viên bị thương nặng vì dính pháo sáng trên sân Hàng Đẫy.

Theo đó, Bộ VH-TT&DL đánh giá vụ việc xảy ra trên sân Hàng Đẫy khiến 2 người bị thương là sự việc rất nghiêm trọng, gây mất an ninh, trật tự và làm ảnh hưởng tới tính mạng, sức khỏe của khán giả đến xem bóng đá.

Để khắc phục và xử lý các hiện tượng trên, Bộ VH-TT&DL yêu cầu VFF và VPF khẩn trương báo cáo diễn biến sự việc, các biện pháp đã xử lý, việc chăm sóc, điều trị cho người bị thương.

Bộ yêu cầu xử lý nghiêm khắc Ban tổ chức sân Hàng Đẫy, đồng thời có hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với tập thể, cá nhân để xảy ra hiện tượng đốt pháo trên.

Bộ VH-TT&DL cũng yêu cầu các sân vận động phải lắp camera an ninh trên khán đài, rà soát lại các phương án bảo đảm an ninh, trật tự. Sân nào không chấp hành nghiêm các quy định về an ninh, trật tự, kiên quyết không cho tổ chức thi đấu.

Ngoài ra, Bộ VH-TT&DL còn đề nghị VPF phân tích nguyên nhân, bài học trong việc phối hợp chuẩn bị, ứng phó và xử lý sự cố trong quá trình tổ chức.

Cũng liên quan đến vụ việc, trước đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội có công văn chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ trách nhiệm, xử lý các cá nhân.

Cụ thể, Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao Công an TP Hà Nội chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, làm rõ trách nhiệm những cá nhân có liên quan đến công tác bảo vệ.

Đối với các trận đấu tiếp theo diễn ra trên sân vận động Hàng Đẫy hoặc trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu Công an TP Hà Nội có phương án đảm bảo an ninh trật tự, không để các cổ động viên mang pháo sáng, pháo hoa… vào sân làm mất an ninh trật tự như sự việc vừa xảy ra.

Tối 11/9, Hà Nội FC tiếp đón Nam Định trong trận đấu bù vòng 22 V-League 2019. Phút thứ 8 của trận đấu, cổ động viên đã đốt pháo sáng trên khán đài và ném xuống đường pitch. Lực lượng an ninh đã nhanh chóng kiểm soát.

Khi hiệp 2 trôi qua khoảng 10 phút, cổ động viên ở khán đài B tiếp tục đốt pháo sáng. Đặc biệt, một quả pháo sáng được bắn sáng khán đài A khiến một nữ cổ động viên bị thương, phải vào viện cấp cứu. Quả pháo này sau đó nảy xuống rơi gần khu vực của trọng tài bàn.

Trọng tài chính Ngô Duy Lân đã phải dừng trận đấu trong ít phút để lực lượng an ninh kiểm soát tình hình. Khi trận đấu trở lại, một số cổ động viên quá khích tiếp tục đốt pháo sáng.

Theo Công an quận Đống Đa, sau khi sự cố xảy ra với nữ cổ động viên, các chiến sĩ cảnh sát cơ động thuộc Trung Đoàn CSCĐ - Công an TP Hà Nội đã phối hợp với lực lượng y tế kịp thời sơ cứu ban đầu cho nữ cổ động viên, đồng thời đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu.

Được biết, nữ cổ động viên bị thương được chẩn đoán bỏng lưu huỳnh nặng vào tận xương, nhiều khả năng phải phẫu thuật hai lần.

Bên cạnh đó, một chiến sĩ cảnh sát cơ động lao vào dập pháo sáng cũng bị thương nhẹ.

Tiến Nguyên