Vụ bán đất cho doanh nghiệp Trung Quốc: Dân gửi đơn lên Thanh tra Chính phủ

(Dân trí) - Sau nhiều lần gửi đơn lên các cấp chính quyền địa phương và trong nhiều lần tiếp dân ở UBND huyện Nam Trực (Nam Định) nhưng không được giải quyết thoả đáng, hàng chục hộ dân xã Nghĩa An gửi đơn lên Thanh tra Chính phủ đề nghị làm rõ nghi vấn khuất tất trong việc bán đất cho doanh nghiệp Trung Quốc ở địa phương.


Người dân cho rằng việc bán đất nông nghiệp cho doanh nghiệp Trung Quốc làm dự án có nhiều điểm mập mờ.

Người dân cho rằng việc bán đất nông nghiệp cho doanh nghiệp Trung Quốc làm dự án có nhiều điểm mập mờ.

Theo phản ánh của hàng chục hộ dân xã Nghĩa An (Nam Trực, Nam Định), trong thời gian qua họ đã nhiều lần làm đơn gửi đến các cơ quan chức năng yêu cầu làm rõ sự việc từ xã đến huyện liên tục vận động người dân bán 30ha đất ruộng để Công ty Bunda Footwear (Trung Quốc) xây dựng nhà máy sản xuất giày xuất khẩu, nhưng chưa được giải quyết thỏa đáng. Bởi vậy người dân xã Nghĩa An đã tiếp tục làm đơn gửi đến Thanh tra Chính phủ.

Theo đơn trình bày: Ngày 13/5/2016, UBND tỉnh Nam Định có văn bản số 994/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Dự án xây dựng nhà máy sản xuất giày xuất khẩu tại xã Nghĩa An và xã Nam Cường, huyện Nam Trực. Tổng mức đầu tư dự án là hơn 1.400 tỷ đồng, diện tích đất dự kiến là khoảng 30 ha, trong đó xã Nghĩa An là hơn 28 ha, xã Nam Cường gần 2 ha.

Nhưng ngay từ tháng 3, từ xã đến huyện đã phối hợp với phía Công ty Bunda Footwear liên tục vận động người dân bán đất để triển khai dự án. Do người dân không muốn mất đất sản xuất nên không đồng ý bán.


Người dân lên UBND huyện đề nghị lãnh đạo huyện Nam Trực trả lời về việc bán đất cho doanh nghiệp Trung Quốc.

Người dân lên UBND huyện đề nghị lãnh đạo huyện Nam Trực trả lời về việc bán đất cho doanh nghiệp Trung Quốc.

Sau đấy, đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường, đại diện Phòng Tổ chức huyện Nam Trực có đến họp chi bộ xóm 22 và 24, thuộc xã Nghĩa An, nói sẽ tiến hành họp dân để thông báo về việc triển khai dự án.

Khi chưa họp dân thì đã nhận được thông báo trên loa truyền thanh về việc bà con các xóm 21, 22 và 24 lên xã để bán đất cho doanh nghiệp. Dân không đồng ý, xã đã viết giấy mời người dân lên xã để nhận tiền hỗ trợ do Nhà nước thu hồi đất trồng lúa cho Công ty Bunda.

Khi người dân lên xã thì phía Công ty Bunda Footwear đưa 5, 6 loại giấy tờ như đơn xin tự nguyện trả lại đất, biên bản thỏa thận về việc tự nguyện trả lại đất để Nhà nước thu hồi đất và cho Công ty Bunda Footwear thuê thực hiện Dự án nhà máy sản xuất giày xuất khẩu, thông báo về giá thỏa thuận… để người dân ký vào, lấy tiền luôn trước sự chứng kiến của Chủ tịch UBND xã, Bí thư xã, cán bộ địa chính, xóm trưởng.

Người dân tiếp xúc với phóng viên Dân trí, phản ánh về việc nhiều cán bộ địa phương vận động người dân bán đất cho doanh nghiệp Trung Quốc.
Người dân tiếp xúc với phóng viên Dân trí, phản ánh về việc nhiều cán bộ địa phương vận động người dân bán đất cho doanh nghiệp Trung Quốc.

Theo người dân, nhiều văn bản chưa được điền tên, thông tin về thửa đất nhưng đã có chữ ký khống của xóm trưởng để phát cho nhân dân. Người dân cũng không hề được thỏa thuận về mức giá mà được ấn định luôn ở mức 220.000 đồng/m2, tương đương 79,2 triệu đồng/sào.

Bà Lê Thị Thảo (SN 1958), người dân xã Nghĩa An cho biết: “Ngày 20/9, UBND huyện có tổ chức tiếp dân, người dân xã Nghĩa An liên tục yêu cầu huyện trả lời thắc mắc, những mập mờ, thiếu minh bạch trong dự án, nhưng phía huyện trả lời vòng vo, không đi vào vấn đề chính. Chúng tôi yêu cầu phía huyện phải trả lời bằng văn bản nhiều lần, nhưng hiện nay vẫn chưa có”.

Tuấn Hợp – Đức Văn