1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa:

Vụ bãi xe không phép ở khu công nghiệp: Nếu không đủ điều kiện sẽ đóng cửa

(Dân trí) - Liên quan đến vụ hàng chục bãi xe không phép “mọc như nấm” ở khu công nghiệp (KCN) Hoàng Long (TP Thanh Hóa), Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã chỉ đạo kiểm tra, nếu không đủ điều kiện sẽ cho đình chỉ.

Tại cuộc họp báo do UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức để thông tin về tình hình kinh tế - xã hội năm 2019, thừa ủy quyền của Giám đốc, Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã chỉ đạo Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tổ chức kiểm tra các bãi trông giữ xe tại KCN Hoàng Long, nếu các bãi xe này không đảm bảo các điều kiện hoạt động sẽ cho đình chỉ ngay.

Vụ bãi xe không phép ở khu công nghiệp: Nếu không đủ điều kiện sẽ đóng cửa - 1

Hàng chục bãi giữ xe không phép tại KCN Hoàng Long nhưng nhiều năm không bị cơ quan chức năng xử lý.

“Tôi đã có ý kiến với Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy cho tổ công tác xuống kiểm tra ngay. Nếu không đủ các điều kiện khác về an ninh trật tự sẽ cho đình chỉ ngay để giải quyết” - Đại tá Oanh nói.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, dù không được cấp phép làm điểm trông giữ xe, thế nhưng khoảng 5-6 năm nay, hàng chục hộ gia đình tại Tiểu khu Phường Đình 2 (phường Tào Xuyên, TP Thanh Hóa) đã “hô biến” hàng ngàn m2 đất thành nơi trông giữ xe, thu lợi số tiền lớn. Mỗi bãi tiếp nhận ít nhất 500 chiếc xe máy, bãi nhiều lên đến 2.500 chiếc.

Các bãi trông giữ xe gây ra tình trạng mất an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao trong khu công nghiệp. Nhưng không hiểu vì lý do gì nhiều năm qua, không có bất cứ cơ quan chức năng nào kiểm tra, xử lý.

Liên quan đến việc này, lãnh đạo phường Tào Xuyên thì cho rằng thẩm quyền không thuộc phường mà thuộc sự quản lý của Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn còn Ban này lại phủ nhận trách nhiệm với nguyên nhân các bãi giữ xe trên nằm ngoài ranh giới Ban quản lý phụ trách.

Bình Minh