Vụ bãi trông ôtô "nuốt" một làn đường: Cố tình vi phạm dù đã bị xử phạt

(Dân trí) - Về vụ việc bãi trông giữ xe ôtô cuối đường Hoàng Đạo Thúy kéo dài “nuốt” trọn một làn đường, Đội trưởng Đội Thanh tra GTVT quận Thanh Xuân cho biết đã thường xuyên xử phạt các phương tiện đỗ không đúng nơi quy định và Hợp tác xã Thành Công là đơn vị khai thác điểm đỗ xe này.

Ngày 19/2, báo điện tử Dân trí có đăng tải nội dung phản ánh về tình trạng bãi trông xe ô tô cuối đường Hoàng Đạo Thúy kéo dài, thuộc phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội đã “chiếm” cả một làn đường kéo dài cả trăm mét, khiến cho những phương tiện lưu thông trên tuyến đường này phải đi sang làn ngược chiều.

Hình ảnh bãi trông giữ xe Thành Công trước khi báo Dân trí phản ánh, có tới 3 làn xe đỗ dọc đường làm cho phương tiện giao thông gặp khó khăn.
Hình ảnh bãi trông giữ xe Thành Công trước khi báo Dân trí phản ánh, có tới 3 làn xe đỗ dọc đường làm cho phương tiện giao thông gặp khó khăn.

Ngày 24/2, chúng tôi đã có buổi làm việc với ông Lê Tùng Lâm, Đội trưởng đội Thanh tra Giao thông vận tải (TTGTVT) quận Thanh Xuân. Ông Lâm cho biết, thực tế đoạn đường này hiện chưa có tên, nằm trong dự án đường vành đai 2,5 nối đến tận Hoàng Mai và hiện đang bị bỏ ngỏ vì chưa có quỹ đất. Hiện tại còn có khoảng 2,500 hộ chưa giải phóng được mặt bằng.

Trước đây, bãi trông giữ xe này là bãi đất thải, sau đó đã bị biến thành điểm tập kết kinh doanh buôn bán vật liệu xây dựng tự phát.

Theo tìm hiểu của phóng viên thì bãi trông xe này nằm trên một dự án đường vành đai, nhưng chưa thể hoàn thiện vì bị thiếu quỹ đất.
Theo tìm hiểu của phóng viên thì bãi trông xe này nằm trên một dự án đường vành đai, nhưng chưa thể hoàn thiện vì bị thiếu quỹ đất.

Theo đề nghị của UBND quận Thanh Xuân lên UBND thành phố Hà Nội thì Sở Giao thông vận tải ban đầu định làm bãi giao thông tĩnh, sau đó cho đấu thầu chọn một đơn vị làm bãi giữ xe.

Tại điểm trông xe do hợp tác xã Thành Công quản lý trước đây còn có ý định làm bãi giao ca cho xe taxi nhưng không có hãng taxi nào nhận.


Sau khi Dân trí phản ánh về tình trạng chiếm cả hai bên lòng đường, theo ghi nhận của phóng viên, vào sáng ngày 24/2, tình trạng này đã bị dẹp bỏ.

Sau khi Dân trí phản ánh về tình trạng chiếm cả hai bên lòng đường, theo ghi nhận của phóng viên, vào sáng ngày 24/2, tình trạng này đã bị dẹp bỏ.

Tuy nhiên, ở thời điểm đó, số lượng xe ô tô chưa nhiều nên không có đơn vị nào đứng ra đấu thầu. Sau đó bãi đất này được giao lại cho Hợp tác xã Thành Công là một đơn vị môi trường trên địa bàn quận Thanh Xuân, vừa đảm bảo môi trường vừa trông giữ phương tiện ở trong khu vực này.

Vì địa điểm này gần ngã tư nguy hiểm nên chỉ tổ chức hai chiều xe lưu thông tính từ đoạn đi vào trụ sở TTGT quận Thanh Xuân. Đoạn còn lại tiếp giáp với ngõ 166 phố Nhân Hòa vẫn tổ chức đi hai chiều trên một làn đường.

Việc cấp phép cho Hợp tác xã Thành Công được tính 6 tháng một lần, sau khi hết hạn thì phải gia hạn mới.


Những người bảo vệ của bãi trông xe Thành Công không còn cho xe đỗ cả hai bên đường.

Những người bảo vệ của bãi trông xe Thành Công không còn cho xe đỗ cả hai bên đường.

Liên quan đến việc ôtô đỗ ngang nhiên cả hai bên đường, Đội trưởng TTGTVT quận Thanh Xuân cho biết đã thường xuyên xử phạt các phương tiện dừng đỗ không đúng nơi quy định. Những xe vi phạm hầu hết là khách của công ty Vũ Hoàng có trụ sở nằm trên đoạn đường này. Một số hàng ăn uống khác xung quanh cũng thường xuyên có xe đỗ sai quy định.

Về việc bãi trông xe của Hợp tác xã Thành Công đã bị phạt nhiều lần nhưng vẫn tái phạm liên tục, ông Lâm cho biết, mỗi khi đi vào đợt cao điểm xử lý vi phạm giao thông thì việc vi phạm của các bãi trông giữ xe giảm hẳn, nhưng khi đợt cao điểm đi qua thì việc tái phạm lại diễn ra.


Giấy phép trông giữ xe của Hợp tác xã Thành Công, trong đó có những quy định nghiêm ngặt vệ diện tích được phép sử dụng.

Giấy phép trông giữ xe của Hợp tác xã Thành Công, trong đó có những quy định nghiêm ngặt vệ diện tích được phép sử dụng.

Gần đây nhất, lực lượng thanh tra GTVT quận Thanh Xuân đã phối hợp với Công an quận Thanh Xuân phạt 7 triệu đồng đối với công ty Vũ Hoàng và 5 lần với bãi trông giữ xe do Hợp tác xã Thành Công khai thác. Tuy nhiên, khi phóng viên muốn phía Đội Thanh tra GTVT quận Thanh Xuân cung cấp biên bản xử phạt để chứng minh việc xử phạt thường xuyên là có thật, ông Lâm cho biết hiện tại hồ sơ cất rất kỹ nên hẹn phóng viên một dịp khác.

Còn trả lời về việc tại sao đoạn đường này có đường nhưng không tổ chức giao thông hai chiều ở đoạn cuối phố Hoàng Đạo Thúy kéo dài giao với phố Nhân Hòa thì ông Lâm cho biết: “phải hỏi cấp trên”.

Trọng Trinh - Nguyễn Hùng