Vụ 9 người thương vong do ngạt khí lò vôi: Không khởi tố vụ án

(Dân trí) - Theo nhận định ban đầu của Công an tỉnh Thanh Hóa, nguyên nhân vụ tai nạn lao động khiến 8 người tử vong, 1 người nguy kịch là do ngạt khí CO. Do chủ lò vôi đã tử vong nên cơ quan chức năng cho biết sẽ không khởi tố vụ án.

>> Vụ 9 người thương vong do ngạt khí lò vôi: Dừng tất cả các lò vôi trên địa bàn

>> Báo cáo Bộ Công an vụ 9 nguời thương vong do ngạt khí lò vôi

Theo ông Lê Xuân Hùng - Phó chủ tịch UBND huyện Nông Cống, liên quan đến vụ ngạt khí lò vôi xảy ra vào chiều ngày 1/1, tại thôn Yên Thái, xã Hoàng Giang, huyện Nông Cống, phía cơ quan Công an cho biết sẽ không khởi tố vụ án, do chủ lò vôi là ông Lê Văn Thong đã tử vong.

Bà Lê Thị Nguyên đã dần hồi tỉnh
Bà Lê Thị Nguyên đã dần hồi tỉnh

Cũng theo Đại tá Lê Trung Hiếu - Trưởng phòng tham mưu, Công an tỉnh Thanh Hóa, do chủ lò vôi và hai người con đã chết nên cơ quan điều tra không khởi tố vụ án. 

Liên quan đến vụ việc này, UBND huyện Nông Cống cũng đã yêu cầu dừng hoạt động của các lò vôi thủ công trên địa bàn huyện này để các ngành chức năng tiến hành kiểm tra.

Sau nhiều ngày được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa tích cực cứu chữa, đến thời điểm này, nạn nhân sống sót duy nhất là bà Lê Thị Nguyên đã dần hồi tỉnh. Hiện các bác sĩ vẫn đang tiếp tục tập trung cứu chữa cho bệnh nhân.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, vào chiều ngày 1/1/2016, tại lò vôi do ông Lê Văn Thong, thôn Yên Thái, xã Hoàng Giang làm chủ đã xảy ra vụ ngạt khí khiến 8 người tử vong và 1 người bị thương.


Hiện trường vụ tai nạn đã được phong tỏa.

Hiện trường vụ tai nạn đã được phong tỏa.

Duy Tuyên