Vụ 76 đối tượng bị bắt giữ tại Vũng Áng: “Chúng tôi hối hận lắm”

(Dân trí) - “Tôi thấy lương tâm cắn rứt lắm. Tôi quá tham. Tôi đã nhận ra lỗi lầm của mình, mong được sự khoan hồng của pháp luật”, một đối tượng quá khích trong dòng người tuần hành phản đối Trung Quốc ở Hà Tĩnh bày tỏ.

Sáng ngày 15/5, chưa đầy một ngày sau khi xảy ra vụ xô xát, gây rối, phá hoại tài sản tại KCN Formosa (Hà Tĩnh), cơ quan điều tra Công an huyện Kỳ Anh đã khởi tố vụ án, bắt giữ 76 đối tượng với các hành vi kích động công dân gây rối phá hoại tài sản, gây mất trật tự; phá hoại tài sản và trộm cắp tài sản.

38 trong số 76 đối tượng bị bắt giữ đã được cơ quan điều tra di lí về trụ sở của Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng Hà Tĩnh ở phường Thạch Linh (TP Hà Tĩnh) để phục vụ công tác xét hỏi làm rõ hành vi phạm tội.

"Tôi hối hận lắm"

Sáng 16/5, PV Dân trí đã có mặt tại Bộ Chỉ huy Quân sự Hà Tĩnh, nơi đang tạm giữ 38 đối tượng gây rối, xô xát, trộm cắp tài sản bị bắt giữ trong vụ xô xát tại khu công nghiệp Formosa. Do số lượng đối tượng phạm tội đông nên khu nhà ăn tập thể của Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh rộng mấy trăm mét vuông trở thành nơi các điều tra viên của Phòng Cảnh sản hình sự Công an Hà Tĩnh và Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh lấy lời khai.

Vụ 76 đối tượng bị bắt giữ tại KCN Vũng Áng: “Chúng tôi hối hận lắm”
Các điều tra viên thuộc Công an và Biên phòng Hà Tĩnh đang tích cực lấy lời khai các đối tượng gây rối.  

Trung tá Nguyễn Văn Nhật, một cán bộ điều tra của Phòng CSHS Công an Hà Tĩnh vừa lấy lời khai của đối tượng Nguyễn Tiến Quân (SN 1971) vừa giảng giải: “Họ cũng như các anh, nghèo khó từ bên Trung Quốc qua mình làm thuê, kiếm sống. Họ có làm gì sai với chúng ta đâu. Sai ở đây là sai ở nhà cầm quyền của họ. Đánh họ đã sai, các anh còn lợi dụng để trộm cắp tài sản lại càng sai nữa. Nhà nước phải bỏ tiền mua sắm, trang bị lại những cái các anh phá, các anh lấy đi của họ”.

Lấy lời khai các đối tượng tham gia gây rối, trộm cắp tài sản
Lấy lời khai các đối tượng tham gia gây rối, trộm cắp tài sản

Quân kể, anh quê ở xã Kỳ Thịnh, huyện Kỳ Anh, gia đình vất vả nên vào làm thuê canh máy xúc cho một doanh nghiệp tại khu công nghiệp Vũng Áng. Chiều 14/5, thấy dòng người đông đúc tuần hành phản đối Trung Quốc, Quân bỏ việc tham gia. “Khi đám đông tràn vào bên trong khu công nghiệp đốt phá thì tôi nhận được điện thoại của ông chủ báo phải trông coi, bảo vệ cái máy xúc chưa kịp di chuyển ra. Lúc trông coi tôi nhặt được một bịch ni lông ai đó bỏ xuống, soi đèn thấy thỏi đồng bên trong. Thấy nhiều người chôm của, tôi cầm bịch này ra ngoài với ý định bán kiếm tiền thì bị biên phòng bắt giữ” - Quân kể.

Nói về hành vi phạm tội của mình, Quân bày tỏ sự hối hận: “Tôi thấy tôi quá tham. Lương tâm tôi cắn rứt lắm. Tôi thấy tôi sai rồi. Tôi đã nhận ra lỗi lầm của mình, mong được sự khoan hồng của pháp luật”.

Tang vật vụ án được Công an Hà Tĩnh thu giữ, phục vụ công tác điều tra
Tang vật vụ án được Công an Hà Tĩnh thu giữ, phục vụ công tác điều tra

Cũng như Nguyễn Tiến Quân, các đối tượng Trần Vinh, Mai Văn Nam (Thừa Thiên Huế), Phan Văn Cẩm (Quảng Bình)… cũng bày tỏ ăn năn, hối hận khi lợi dụng việc tuần hành phản đối Trung Quốc để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Không xử lý nghiêm sẽ thiếu răn đe

Dù các đối tượng bị tạm giữ đã thừa nhận hành vi sai trái của mình nhưng quan điểm của lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh là sẽ xử lý nghiêm đối với các trường hợp tham gia xô xát, gây rối, phá hoại, trộm cắp tài sản tại khu công nghiệp Formosa.

Tang vật vụ án được Công an Hà Tĩnh thu giữ, phục vụ công tác điều tra
Tại cuộc họp thông báo tình hình KCN Vũng Áng chiều ngày 15/5, CQĐT Công an Hà Tĩnh cho biết, có 3 nhóm đối tượng bị bắt giữ bao gồm: kích động công dân gây rối phá hoại tài sản, gây mất trật tự; nhóm phá hoại tài sản và nhóm trộm cắp tài sản.

Một lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh cho hay, sau khi khởi tố vụ án, di lý các đối tượng phạm tội về nơi tạm giữ, cơ quan điều tra đang khẩn trương làm rõ, phân loại hành vi phạm tội của các đối tượng.

“Những hành vi sai trái này không chỉ gây thiệt hại cho nhà đầu tư, làm ảnh hưởng đến tình hình anh ninh trên địa bàn, mà còn ảnh hưởng đến nỗ lực chung của Đảng, nhà nước, nhân dân trong việc đấu tranh yêu cầu Trung Quốc chấm dứt các hành động sai trái ở Biển Đông. Vì thế, quan điểm của chúng tôi là sẽ xử lý nghiêm đối với những người tham gia vụ việc nói trên, nếu không xử lý nghiêm để răn đe, không để vụ việc tương tự tái diễn” - vị cán bộ này nói.

Văn Dũng - Huy Thái