Vụ 7 thuyền viên mất tích: Đưa thi thể 2 thuyền viên vào bờ

(Dân trí) - Sáng ngày 1/9, thi thể 2 thuyền viên trong vụ chìm tàu cá BV 95568 TS khiến 7 ngư dân mất tích đã được đưa về Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 (TP Vũng Tàu).

 

thuyen-vien-mat-tich-1-1441077729276
Thi thể 2 thuyền viên được đưa vào bờ

Như vậy, tính đến nay đã có 3 thi thể thuyền viên được tìm thấy, còn 4 người mất tích. Sau khi được đưa vào bờ, 2 thi thể thuyền viên bị nạn được đưa xuống nhà xác Bệnh viện Lê lợi để người thân nhận dạng.

Theo ông Võ Văn Khanh (anh trai của thuyền trưởng Võ Văn Hưng), căn cứ vào vết xăm, mái tóc, bước đầu phán đoán 2 thi thể này là anh Đoàn Phi Hùng (SN 1985) và anh Võ Văn Tiên (SN 1997).

 

thuyen-vien-mat-tich-2-1441077729307

 

thuyen-vien-mat-tich-3-1441077729293
Người nhà đau đớn khi đón nhận thi thể của con

Theo ông Phạm Hiển, Giám đốc Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3, thời tiết ngoài biển đang rất thuận lợi cho việc tìm kiếm. Do đó chưa hết hy vọng tìm thấy những người mất tích còn lại nên lực lượng chức năng vẫn tiếp tục tìm kiếm.

Trước đó, tối 24/8, tàu cá BV 95568 TS do ông Võ Văn Hưng (ngụ xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) làm chủ, kiêm thuyền trưởng, bị giông lốc đánh chìm tại vị trí cách bờ Mũi Né (tỉnh Bình Thuận) 16 lý về phía Đông Đông Nam.

Trong 8 thuyền viên trên thuyền chỉ có anh Võ Hoài Vui (SN 1993, người xin đi nhờ tàu BV 95568 TS để về Vũng Tàu) may mắn được tàu cá khác cứu và đưa về đất liền.

Nguyễn Nam