TPHCM:

Vụ 5 căn nhà sạt lở xuống sông: Đã tìm thấy nạn nhân mất tích

(Dân trí) - Khoảng 12h trưa nay 29/8, thi thể nạn nhân bị mất tích trong vụ sạt lở vào đêm 28/8 đã được lính cứu hộ tìm thấy và trục vớt lên bờ.

Vụ 5 căn nhà sạt lở xuống sông: Đã tìm thấy nạn nhân mất tích - 1
Hiện trường vụ sạt lở đêm 28/9

Nạn nhân được xác định là ông Võ Văn Tài (56 tuổi, người địa phương). Ông Tài chính là người bị mất tích trong vụ sạt lở xảy ra đêm hôm trước tại khu vực sông Rạch Dơi (địa bàn thuộc ấp 4, xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè). Khi vụ sạt lở xảy ra, hơn 10 người khác đã nhanh chân bỏ chạy ra ngoài thoát nạn.

Một số nhân chứng kể lại, khoảng 22h30 ngày 28/8, nhiều người nghe thấy những tiếng động lạ, ngay sau đó 5 căn nhà có dấu hiệu bị rạn nứt, đổ nghiêng xuống sông. Khi phát hiện, những người này đã hô hào nhau bỏ chạy ra ngoài.

Theo lời kể của bà Trần Thị Mai (49 tuổi, vợ ông Tài), khi phát hiện căn nhà chuẩn bị sập xuống sông, cả nhà bà vội vã bỏ chạy, bà Mai dẫn mấy đứa cháu chạy ra trước. Riêng ông Tài cố gắng ôm thùng tài sản. Sau đó ông Tài chỉ kịp chạy ra đến cửa thì toàn bộ căn nhà chìm hẳn xuống sông, ông Tài mất tích ngay sau đó.

Ngay trong đêm, lực lượng chức năng địa phương đã có mặt giúp đỡ người dân di dời khỏi khu vực nguy hiểm. Đội cứu hộ cứu nạn thuộc Sở PCCC cũng có mặt triển khai việc tìm kiếm nạn nhân mất tích. Đến gần 12h trưa cùng ngày, thi thể ông Tài đã được tìm thấy đưa lên bờ.

Vụ 5 căn nhà sạt lở xuống sông: Đã tìm thấy nạn nhân mất tích - 2
Thi thể nạn nhân mất tích được đội cứu hộ trục vớt đưa lên bờ

Được biết, vợ chồng ông Tài có với nhau 4 người con, ông Tài hành nghề chạy xe ôm, bà Mai ở nhà lo việc gia đình. Sau nhiều năm tích góp, vợ chồng ông mua được căn nhà này vào giữa năm 2007 tại ngã ba sông Bà Lào - Vàm Rạch Dơi. Sinh sống được hơn 4 năm thì sự cố sạt lở xảy ra.

Hiện cơ quan ban ngành có liên quan vẫn đang túc trực tại hiện trường giúp những hộ dân có nhà bị sạt lở tạm thời ổn định cuộc sống và trục vớt tài sản bị chìm dưới sông. Bước đầu, chính quyền địa phương hỗ trợ gia đình có người chết 2 triệu đồng và các hộ bị thiệt hại tài sản trong vụ sạt lở đêm qua 1 triệu đồng/hộ.

Trung Kiên