Hải Dương:

Vụ 4 công nhân bỏng nặng tại công ty thép: 3 người đã tử vong

(Dân trí) - Nguồn tin từ Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hải Dương trưa nay (8/5) cho biết, 3 trong số 4 công nhân gặp nạn trong sự cố tại lò thổi 2 thuộc Công ty Cổ phần thép Hòa Phát đã tử vong vào sáng cùng ngày do vết bỏng quá nặng.

Cũng theo Sở này, ngay khi xảy ra sự cố, Sở đã cử đoàn công tác đến hiện trường để kiểm tra và có hướng xử lý cụ thể; đồng thời đã có báo cáo gửi UBND tỉnh, Bộ LĐ-TB&XH.

Cơ quan chức năng huyện Kinh Môn cũng cho biết, hiện phải chờ kết luận từ cơ quan giám định mới xác định được nguyên nhân gây ra sự cố trên.

Phía Công ty Cổ phần thép Hòa Phát cũng cho biết, ngay khi xảy ra sự cố, công ty đã huy động, nỗ lực tập trung để hỗ trợ gia đình trong việc cứu chữa các công nhân trong vụ tai nạn lao động. Trước mắt công ty tạm ứng 30 triệu đồng/người tử vong để gia đình lo tang lễ. Đối với công nhân bị thương còn lại, công ty lo toàn bộ viện phí và cắt cử người đến bệnh viện cùng gia đình chăm sóc.

Như Dân trí đã thông tin, trước đó vào khoảng 9h30 ngày 7/5, tại lò thổi số 2 (đang dừng hoạt động để sửa chữa) của Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát (trụ sở tại xã Hiệp Sơn, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) đã xảy ra sự cố cháy các vỏ bao chứa các nguyên vật liệu trong lò. Ngọn lửa bùng phát khiến 4 công nhân đang làm việc gần đó bị bỏng nhiệt.

Bốn công nhân gặp nạn gồm: Nguyễn Văn Tưởng (SN 1969, ở thị xã Đông Triều, Quảng Ninh), Hứa Văn Tâm (SN 1966, ở huyện Kim Thành, Hải Dương), Vũ Văn Tuyền (1986) và Bùi Văn Tung (1985), cùng ở huyện Kinh Môn, Hải Dương.

An Nhiên