1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ 4 công an bị hành hung: Dân đập phá, ném gạch vào nhà cán bộ xã

(Dân trí) - Tối qua 10/4, sau khi bắt trói, gây thương tích cho nhiều cán bộ công an, hàng trăm người dân quá khích ở xã Bắc Sơn, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) còn ném đá, phá nhà của 5 lãnh đạo xã.

Thông tin với PV Dân trí sáng nay 11/4, ông Trần Bá Hoành - Chủ tịch UBND xã Bắc Sơn - xác nhận, bất chấp mọi nỗ lực duy trì ổn định của lực lượng chức năng, tối qua hàng trăm người dân quá khích trong xã đã kéo đến tập trung hò hét, ném đá làm hư hỏng nhà ông Hoành.
 
"Sau khi tấn công nhà tôi, những người dân quá khích tiếp tục kéo đến nhà ông Dương Văn Tự, Bí thư Đảng ủy; ông Nguyễn Khắc Sơn, Trưởng Công an xã; ông Dương Văn Thông, cán bộ địa chính xã lớn tiếng lăng nhục, dùng gạch, đá ném tới tấp vào nhà nhiều cán bộ xã khác" - ông Hoành nói.
Người dân Bắc Sơn quá khích tấn công, bắt giữ 4 cán bộ công an vào chiều qua, 10/4
Người dân Bắc Sơn quá khích tấn công, bắt giữ 4 cán bộ công an vào chiều qua, 10/4

Tại nhà ông Trưởng Công an xã Nguyễn Khắc Sơn, nhiều đối tượng đã xông vào nhà phá tài sản, châm lửa đốt xe máy khiến chiếc xe cháy rụi hoàn toàn. Cho đến khoảng 24h, đám đông tiếp tục quay lại nhà ông Hoành để tiếp tục ném đá. Đến khoảng 1h sáng 11/4 đám đông mới giải tán.

Đầu giờ chiều nay, trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Phi Quang - Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà - cho hay, việc đám đông người dân tụ tập hành hung công an, tấn công, quậy phá nhà cán bộ xã Bắc Sơn là do bị một nhóm đối tượng cầm đầu xúi giục phản đối dự án xây dựng Công viên Vĩnh Hằng (nghĩa trang dành cho người đã khuất) do tỉnh triển khai.

Theo ông Quang, UBND huyện Thạch Hà đã huy động nhiều lực lượng bảo vệ tài sản và an toàn sinh hoạt cho đội ngũ cán bộ xã.  

Văn Dũng - Xuân Sinh