Quảng Ngãi:

Vụ 300 ngư dân chặn quốc lộ: Thông luồng cửa biển bị bồi lấp

(Dân trí) - Sau 1 tuần xảy ra vụ việc người dân vùng ven biển xã Nghĩa An (Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) chặn đường gây ách tắc giao thông tuyến quốc lộ 1A, ngày 4/11, tỉnh Quảng Ngãi đã thông luồng cửa biển và hỗ trợ cho ngư dân không thể ra khơi vì cửa biển bồi lấp.

Tàu thuyền ra khơi trở lại sau khi cửa biển được thông luồng

Tàu thuyền ra khơi trở lại sau khi cửa biển được thông luồng
Ngoài công tác khẩn trương thông luồng từ cửa sông Phú Thọ, huyện Tư Nghĩa đã hoàn thành phần hỗ trợ cho chủ tàu cá, ngư dân không thể hành nghề biển trong hơn 1 tháng tàu thuyền nằm bờ vì cửa sông bồi lấp.

 

Qua thống kê, có 125 tàu cá thuộc xã Nghĩa An và Nghĩa Phú bị ảnh hưởng được xác định nhận hỗ trợ, với tổng số tiền hơn 2,5 tỉ đồng. Theo đó, tàu cá có công suất dưới 90CV được hỗ trợ 10 triệu đồng, tàu cá có công suất từ 90 đến 200CV hỗ trợ 15 triệu đồng và tàu cá trên 200CV nhận hỗ trợ 20 triệu đồng.

 

Riêng 583 ngư dân hành nghề đánh bắt thủy sản đi trên các 125 tàu cá không thể ra khơi, mỗi ngư dân được hỗ trợ 2 triệu đồng. Công tác hỗ trợ bắt đầu từ chiều ngày 2/11 theo đúng quy trình, đối tượng và kịp thời để ngư dân có chi phí tiếp tục đi biển trở lại.

 

Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Ngãi triển khai ngay kế hoạch xây kè dài khoảng 500m, trong đó 300m kè có nhiệm vụ chống sạt lở và 200m chắn sóng. Hiện nay, toàn bộ số cọc sắt dùng xây kè được đặt ở TPHCM đã tập kết tại Nghĩa An. Nếu thời tiết thuận lợi, dự kiến hoàn thành xây kè mất thời gian khoảng 50 ngày.

 

Trước đó, vào sáng ngày 27/10, hơn 300 người dân thuộc xã Nghĩa An tụ tập chặn ngang tuyến quốc lộ 1A, phản đối việc khai thác cát bừa bãi gây bồi lấp cửa biển, cản trở tàu thuyền ra khơi. Sáng ngày 28/11, Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi trực tiếp tham gia đối thoại với người dân gần khu vực cửa sông Phú Thọ bị bồi lấp. Tại buổi đối thoại, tỉnh Quảng Ngãi cam kết thực hiện ngay bức xúc của người dân với 3 vấn đề gồm thông luồng, hỗ trợ và xây dựng kè.

 

Ông Lê Trung Thành - Phó Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa - cho biết: “Hiện nay đã có khoảng 10 tàu cá của ngư dân ra khơi đánh bắt thủy sản, việc hỗ trợ cũng đã hoàn thành. Trong thời gian tới, địa phương khẩn trương triển khai phương án xây kè nhằm chống sạt lở và chắn sóng. Trong 1 tuần qua, các đơn vị thi công và địa phương tích cực khắc phục thiệt hại, người dân xã Nghĩa An dần yên tâm, phấn khởi ra khơi đánh bắt thủy sản”.

 

Hồng Long