Lâm Đồng:

Vụ 3 xe khách tông nhau liên hoàn: 6 nạn nhân đã xuất viện

(Dân trí) - Trung tâm y tế huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng) vừa cho biết, sau khi được điều trị tại trung tâm, 6 trong 7 nạn nhân bị thương trong vụ 3 xe khách tông nhau liên hoàn xảy ra trên ​Quốc lộ 20 (đoạn qua huyện Đạ Huoai) vào rạng sáng 11/8 đã được xuất viện.

Được biết, ​hầu hết các nạn nhân chỉ bị thương nhẹ, không nguy hiểm đến tính mạng nên sau khi tiến hành kiểm tra chẩn đoán, các bác sỹ đã cho 6 bệnh nhân xuất viện.

Riêng anh Nguyễn Minh Đăng (28 tuổi, trú tại phường 3, TP Đà Lạt, phụ xe khách giường nằm Phương Trang) bị dập lá lách nên được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa II Lâm Đồng (thành phố Bảo Lộc) phẫu thuật, hiện nay tình trạng sức khỏe bệnh nhân dần ổn định.

Như Dân trí đã thông tin trước đó, vào khoảng 2 giờ ngày 11/8, trên ​Quốc lộ 20 (đoạn đi qua huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ba chiếc xe khách giường nằm của nhà xe Thành Bưởi và Phương Trang đang chạy theo hướng Đà Lạt​-TP Hồ Chí Minh.

Vụ tai nạn xảy ra khi xe khách Thành Bưởi mang biển số 51B 15259 đang lưu thông bất ngờ giảm tốc độ để tránh một chiếc xe tải bị lật đang nằm trên đường, khiến xe Phương Trang biển số 49B 00612 do tài xế Nguyễn Trần Thiện điều khiển chạy phía sau không kịp tránh đã đâm vào đuôi xe Thành Bưởi.

 

hien-truong-tai-nan-e6f16
Hiện trường vụ tai nạn

Tiếp đó, một chiếc xe khách khác của hãng Phương Trang do ông Bùi Hữu Trần Khánh ( trú tại thành phố Đà Lạt) điều khiển, chạy ngay phía sau cũng bị bất ngờ không phanh kịp đã đâm vào đuôi xe của tài xế Nguyễn Trần Thiện.

Cú va chạm liên tiếp làm tài xế Khánh thiệt mạng và 7 người khác bị thương. Cả ba chiếc xe cũng bị hư hỏng một phần. Vụ tai nạn khiến một đoạn quốc lộ 20 bị ách tắc giao thông cục bộ nhiều giờ liền.

Liên quan đến chiếc xe tải bị lật nằm trên đoạn Km85 Quốc lộ 20 từ 17 giờ ngày 10/8 nhưng đến 2 giờ ngày 11/8 vẫn chưa được giải tỏa, Công an huyện Đạ Huoai cho biết, trước đó hai tài xế trong vụ tai nạn đã tự ​thỏa thuận để giải quyết. Do xe tải chở hàng hóa nặng nên khi xe cẩu đang giải tỏa hiện trường thì cần cẩu đã bị gãy và phải chờ phương tiện khác đến. Không tìm được người dỡ hàng và lực lượng cứu hộ gặp khó khăn nên hiện trường chưa được giải phóng.

Trong thời gian chờ giải tỏa thì tiếp tục xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ba xe khách giường nằm trên đoạn quốc lộ trên.

Ngọc Hà