Vụ 2 xe khách tông nhau: 13 nạn nhân đều đã ổn định

(Dân trí) - Ngày 10/1, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định Hồ Việt Mỹ cho biết, hiện sức khỏe 13 bệnh nhân là nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông trên QL1A (đoạn qua huyện Phù Mỹ, Bình Định) nhập viện vào sáng (9/1) đều đã ổn định, không có tình trạng nguy kịch.


Theo ông Mỹ, hiện có một bệnh nhân bị thương nhẹ đã xuất viện về nhà, một trường hợp khác bị chấn thương cột sống cũng được chuyển viện về TP Đà Nẵng theo yêu cầu của người nhà.

“Các bệnh nhân còn lại đa số gặp phải vết thương phần mềm, chấn thương cột sống, gãy xương cẳng chân hoặc chấn thương ngực. Các bệnh nhân bị thương phần mềm thì ngày nay hoặc ngày mai có thể xuất viện. Riêng các trường hợp chấn thương cột sống, chấn thương ngực đã được chụp phim và không nguy hiểm đến tính mạng”, bác sĩ Mỹ thông tin thêm.

Vụ 2 xe khách tông nhau: 13 nạn nhân đều đã ổn định - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn.

Nói về nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn, tài xế Ngô Văn Quý, đang điều trị tại khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống, là tài xế xe ô tô khách BKS 81B-007.64, kể lại: “Thời điểm xảy ra tai nạn khoảng 1h sáng ngày 9/1, xe chạy làn đường kế bên con lươn với tốc độ 70 km/h thì tiếng còi trên xe báo động (xe tự báo động khi có sự cố). Lúc này, tay lái cứng, cứ bẻ vào, mài và hất tung con lươn, tôi không sao điều khiển lại được”.

Được biết, xe ô tô khách BKS 81B-007.64 khởi hành lúc 20h30 phút, xuất bến Đà Nẵng và anh Quý cũng vừa thay tài tại Sa Huỳnh (Quảng Ngãi). Tại thời điểm xảy ra tai nạn trên xe chở khoảng 14 hành khách/21 chỗ, trước khi xuất bến xe có được kiểm tra nước, nhớt, còn lại thì không rõ.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ (tỉnh Bình Định) cho biết, hai ô tô liên quan trong vụ tai nạn trên đều cùng một chủ nhà xe ở TP Pleiku (tỉnh Gia Lai). Hiện cơ quan công an vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trên.

Vụ 2 xe khách tông nhau: 13 nạn nhân đều đã ổn định - Ảnh 2.

Các nạn nhân bị thương nhẹ sẽ xuất viện trong nay mai.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định, vào lúc 1h sáng (9/1) trên QL1A đoạn qua xã Mỹ Phong (huyện Phù Mỹ) ô tô khách mang BKS 81B-007.64 do Ngô Văn Quý (SN 1983, ở tỉnh Gia Lai), điều khiển theo hướng Bắc - Nam đã va vào dải phân cách lật ngang giữa đường.

Ngay lúc đó, ô tô khách mang BKS 81B-001.40 do Nguyễn Thanh Hải (SN 1974, ở Gia Lai) điều khiển chạy cùng chiều đâm vào xe 81B-007.64. Vụ tai nạn khiến ông Võ Văn Tài tử vong tại chỗ, 13 hành khách bị thương, 2 ô tô bị hư hỏng nặng.

Doãn Công