Hưng Yên:

Vụ 2 thiếu nữ tử vong: Tạm giữ 6 đối tượng quá khích, kích động gây rối

(Dân trí) - Trao đổi với PV Dân trí, ông Vũ Đình Tuân - Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Hưng Yên - cho biết, liên quan đến vụ 2 thiếu nữ tử vong trên cầu vượt đêm 19/6, đơn vị đang tạm giữ 6 đối tượng có hành vi chống đối, cản trở lực lượng chức năng thi hành nhiệm vụ, gây rối trật tự nơi công cộng.


Người dân tập trung gây sức ép với lực lượng chức năng yêu cầu làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của hai thiếu nữ .

Người dân tập trung gây sức ép với lực lượng chức năng yêu cầu làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của hai thiếu nữ .

Không có chuyện phải chi tiền mới được khám nghiệm tử thi

Chiều ngày 22/6, trao đổi với PV Dân trí, ông Vũ Đình Tuân cho biết: "Hiện 6 đối tượng bị tạm giữ ở Công an huyện Văn Lâm. Công an đang xem xét hồ sơ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Trước đó, người nhà nạn nhân đã mang quan tài hai thiếu nữ đến trụ sở Công an huyện và quốc lộ 5 để gây sức ép, lực lượng chức năng đã cố gắng để giải thích và khuyên nhủ gia đình nạn nhân, xong vẫn có một số đối tượng phản ứng rồi cố tình chống đối, cản trở việc đưa thi thể nạn nhân đến nơi khám nghiệm tử thi nên chúng tôi đã bắt tạm giữ".

Người nhà mang thi thể thiếu nữ bị tử vong đến trước trụ sở công an huyện để gây sức ép.
Người nhà mang thi thể thiếu nữ bị tử vong đến trước trụ sở công an huyện để gây sức ép.

Cũng theo Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Hưng Yên, hiện nay xuất hiện một số thông tin sai sự thật cho rằng lực lượng chức năng đã thu 16 triệu đồng tiền phí của gia đình nạn nhân khi tiến hành giải phẫu, khám nghiệm tử thi.

“Thông tin này là hoàn toàn bịa đặt. Theo quy định của pháp luật cơ quan chức năng khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, giám định, không thu bất kỳ chi phí nào. Chi phí do Nhà nước chi trả cho lực lượng chức năng”, ông Tuân khẳng định.

Chưa có kết luận nguyên nhân tử vong

Cơ quan công an huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên vẫn đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của hai thiếu nữ cạnh chiếc xe máy trên cầu Yên Phú (xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ).

Hai nạn nhân được xác định là Nguyễn Thị T. (SN 2006, trú Thanh Long, Yên Mỹ) và Lê Thị N. (SN 2004, trú Hoàn Long, Yên Mỹ).

Theo đó, các cơ quan chức năng đã mời Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) vào cuộc khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong của hai nạn nhân.

Hiện trường xảy ra vụ việc.
Hiện trường xảy ra vụ việc.

Về vấn đề này, ông Vũ Đình Tuân - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, nguyên nhân dẫn đến việc hai nạn nhân nữ tử vong đang được cơ quan công an tích cực điều tra làm rõ. Việc bị sát hại hay tai nạn đều chưa có kết luận.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, tối 19/6, tại cầu Yên Phú (xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ), người dân phát hiện 2 nữ sinh nằm bất động ven đường. Xe máy nghi của nạn nhân nằm cách đó không xa.

Theo lời kể của người thân, chiều 19/6, hai cháu gái được bạn rủ đi ăn sinh nhật, sau đó thì xảy ra sự việc đau lòng. Người thân cho biết cả hai nạn nhân là người hiền lành, ngoan ngoãn. Gia đình nghi cái chết của nạn nhân có nhiều uẩn khúc.

Trước nghi vấn cho rằng nạn nhân chết nghi do án mạng, ngày và đêm 20/6, người dân mang thi thể 2 nữ sinh đến tụ tập trước trụ sở Công an huyện Yên Mỹ đề nghị công an làm rõ.

Trần Thanh