1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ 10 ngư dân mất tích: Đã cứu vớt được 8 người

(Dân trí) - Liên quan đến vụ 10 ngư dân mất tích trên biển, ngày 20/12, tin từ ngành chức năng tỉnh Bạc Liêu cho biết, một tàu cá đã vớt được 8 ngư dân còn sống.

Ông Lai Thanh Ẩn - Chánh Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão, cứu hộ cứu nạn tỉnh Bạc Liêu - cho biết, ngoài vớt được 8 ngư dân còn sống, ban đầu còn xác định có 1 ngư dân tử vong nhưng chưa vớt được.

Các ngư dân được cứu sống gồm: Phan Văn Nam (chủ tàu), Phan Văn Xuyên (tài công), Phan Văn Dương và các ngư dân tên Són, Dương, Thiện, Nhi, Thống. Ngư dân tử vong được xác định tên Hận. Ngoài ra còn 1 ngư dân mất tích tên Lọt.

Trưa ngày 19/12, một tàu cá của ngư dân Bến Tre đã phát hiện và vớt được 8 ngư dân trên tại vùng biển cách đảo Hòn Khoai (tỉnh Cà Mau) 20 hải lý về phía Tây Nam. Ngay sau đó, các ngư dân được cứu xác nhận là nạn nhân của tàu cá BL-1047 TS do ông Phan Văn Nam (ngụ Bạc Liêu) làm chủ.

Sau khi được cứu, các ngư dân được tàu cứu hộ đưa vào đất liền để tiếp tục chăm sóc sức khỏe. Dự kiến trong sáng nay, các ngư dân sẽ vào tới đất liền ở cảng Năm Căn, tỉnh Cà Mau. Các ngư dân được cứu sống rất bàng hoàng sau vụ tai nạn vừa trải qua, đau xót cho cái chết của ngư dân Hận và lo lắng cho số phận của người đang mất tích.

Như Dân trí đưa tin, ngày 16/12, tàu cá BL-1047 TS do ông Phan Văn Nam làm chủ xuất phát tại cửa biển Nhà Mát (Bạc Liêu) với 10 người trên tàu. Ngày 18/12, có thông tin cho biết tàu của ông Nam bị chìm vào chiều ngày 17/12 khi tàu đang hoạt động cách bờ biển Bồ Đề (huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau) 16 hải lý. 

Giang Hải Yến