1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đà Nẵng:

Vợ thay chồng cầm lái sau bữa tiệc liên hoan cuối năm

(Dân trí) - Cùng chồng đi dự tiệc liên hoan cuối năm, vì chồng đã sử dụng bia rượu nên sau bữa tiệc, chị Lê Thị Thuý (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đã thay chồng chở gia đình về nhà an toàn. “Những người đã uống bia, rượu rồi thì không nên cầm lái vì phía trước là tính mạng của gia đình mình và người khác”, chị Thuý đồng lòng với nghị định mới.

Đà Nẵng: Người điều khiển phương tiện giao thông có nồng độ cồn giảm hẳn

Tối 5/1, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục ra quân xử lý nồng độ cồn theo Nghị định 100/NĐ-CP của Chính phủ.

Ghi nhận của phóng viên báo Dân trí, tại nút giao thông trên đường Hoàng Thị Loan – trước Bệnh viện ung bướu Đà Nẵng, tổ tuần tra kiểm soát giao thông Liên Chiểu (CSGT quận Liên Chiểu) tiến hành thực hiện kiểm tra đo nồng độ cồn nhiều người điều khiển phương tiện giao thông.

Theo ghi nhận, mọi người đều chấp hành tốt quy định pháp luật về an toàn giao thông. Khi lực lượng chức năng yêu cầu thực hiện các thao tác kiểm tra nồng độ cồn, tất cả mọi người đều vui vẻ hợp tác.

Vợ thay chồng cầm lái sau bữa tiệc liên hoan cuối năm - 1

Lực lượng CSGT TP Đà Nẵng tiếp tục ra quân kiểm tra nồng độ cồn

Đại úy Trần Viết Chinh, Tổ trưởng tổ tuần tra kiểm soát giao thông Liên Chiểu cho biết, sau 5 ngày ra quân thực hiện nghị định 100/NĐ-CP, trong quá trình làm việc nhận thấy ý thức chấp hành của người dân rất tốt. Trong một đêm, tổ tuần tra kiểm tra khoảng 60 trường hợp nhưng rất ít trường hợp vi phạm, từ đó cho thấy được ý thức chấp hành của người dân khi tham gia giao thông ngày càng cải thiện.

Tối ngày 5/1, Tổ trưởng tổ tuần tra kiểm soát giao thông Liên Chiểu đã kiểm tra 53 trường nhưng trong đó chỉ có duy nhất 1 trường hợp phát hiện có nồng độ cồn khi tham gia giao thông.

Vợ thay chồng cầm lái sau bữa tiệc liên hoan cuối năm - 2

Người điều khiển phương tiện giao thông chấp hành tốt hiệu lệnh của lực lượng CSGT làm nhiệm vụ

Với kết quả kiểm tra nồng độ cồn là 0,268 miligam/lít khí thở đối với người điều khiển xe mô tô, anh Bùi Văn T. (sinh năm 1994, Quảng Nam) cho biết: “Hôm nay mình đi tất niên cuối năm ở nhà người bạn về, uống 2 lon vui với anh em. Chỉ uống 2 lon bia mà mất tiêu 7 triệu”.

Vợ thay chồng cầm lái sau bữa tiệc liên hoan cuối năm - 3

Số trường hợp người điều khiển xe mô tô, xe máy được kiểm tra phát hiện có nồng độ cồn cao là không có

Đây là trường hợp duy nhất tổ tuần tra kiểm soát giao thông Liên Chiểu phát hiện có nồng độ cồn trong tối ngày 5/1. So với những ngày đầu ra quân, tình trạng người điều khiển phương tiện ô tô, mô tô, xe máy được phát hiện có nồng độ cồn giảm hẳn. Có thể thấy được sự ý thức của người dân ngày càng được cải thiện.

Ông Doãn Văn Sơn (ngụ quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) cho biết, bản thân rất ủng hộ Nghị định 100/NĐ-CP. Đã sử dụng rượu, bia thì không nên tham gia giao thông. Đây là biện pháp cứng rắn để giảm tỷ lệ tai nạn giao thông hiện nay.

Vợ thay chồng cầm lái sau bữa tiệc liên hoan cuối năm - 4

Tình trạng người tham gia giao thông được phát hiện có nồng độ cồn giảm hẳn

Cùng với chồng đi dự tiệc liên hoan cuối năm, vì chồng đã sử dụng bia, rượu nên sau bữa tiệc, chị Lê Thị Thuý (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đã thay chồng chở gia đình về nhà an toàn.

“Những người đã uống bia, rượu rồi thì không nên cầm lái vì phía trước là tính mạng của gia đình mình và người khác”, chị Thuý chia sẻ.

Theo đại diện Phòng CSGT (Công an TP.Đà Nẵng), trong thời gian tới, lực lượng CSGT các đơn vị thuộc phòng CSGT, Công an TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục ra quân triển khai xử lý vi phạm giao thông theo Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

CSGT Nghệ An quyết không nhẹ tay với tài xế "ma men"

Ngày 6/1, Đại tá Cao Minh Phượng - Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An cho biết, trong 5 ngày đầu ra quân, lực lượng CSGT Nghệ An đã xử phạt 51 trường hợp (trong đó có 16 trường hợp là ô tô, 35 mô tô) vi phạm nồng độ cồn.

Cũng theo Đại tá Phượng, sau khi Luật Phòng chống tác hại rượu, bia 2019 có hiệu lực, tỷ lệ người sử dụng rượu bia tham gia giao thông trên địa bàn đã giảm hơn rất nhiều so với trước. Ý thức người dân cũng đã được nâng lên rõ rệt, người dân đã nhận thức được tác hại của việc sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An cho hay đã chỉ đạo lực lượng CSGT phải quyết liệt và làm dứt điểm, không thể buông tay với bất cứ một trường hợp nào. “Nếu mình nhẹ đi một tý thì nó sẽ trở thành một tiền lệ, ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả”, Đại tá Phượng nói.

Trước đó, tối ngày 3/1, Đội cảnh sát giao thông, trật tự Công an thành phố Vinh lập các chốt kiểm tra nồng độ cồn trên một số tuyến phố. Chỉ trong gần 2 giờ, 6 tài xế có nồng độ cồn vượt mức cho phép bị lập biên bản xử phạt hành chính.

Vợ thay chồng cầm lái sau bữa tiệc liên hoan cuối năm - 5

Lực lượng chức năng kiên quyết lập biên bản, niêm phong đưa chiếc xe ô tô về trụ sở khi tài xế không chấp hành vào đêm 3/1.

Khoảng 22h cùng ngày, ông P.V.M. (39 tuổi, quê xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) điều khiển xe ô tô 4 chỗ bị tổ công tác yêu cầu dừng xe kiểm tra. Nam tài xế này sau đó bước xuống khóa cửa xe, bỏ đi không chấp hành hiệu lệnh của tổ công tác. Một lúc sau, người này gọi điện cho một người phụ nữ tới và cho hay đây mới là người điều khiển phương tiện.

Tổ công tác đã lập biên bản sự việc, niêm phong chiếc xe và đưa về trụ sở công an. Với hành vi vi phạm này, tài xế sẽ bị phạt 35 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 23 tháng.

Thành Vân - Nguyễn Phê