ĐBSCL:

Vỡ đê, nước nhấn chìm 550 ha lúa

(Dân trí) - Sau mọi nỗ lực cứu đê bất thành của lực lượng chức năng và người dân xã Vĩnh Phước (huyện Tri Tôn, An Giang), một đoạn đê dài 30m tại tiểu vùng T5 - NVT10 đã bị nước lũ cuốn phăng, nhấn chìm 550 ha lúa thu đông.

Đến 18 giờ ngày 11/10 công tác cứu đê tại tiểu vùng T5-NVT10 thuộc ấp Vĩnh Thành (xã Vĩnh Phước, huyện Tri Tôn, An Giang) đã trở nên vô vọng khi mực nước dâng cao hơn 3m đã nhấn chìm toàn bộ cánh đồng rộng lớn. Theo Ban Chỉ uy phòng chống lụt bảo và tìm kiếm cứu nạn huyện Tri Tôn, đây được xem là trận vỡ đê đầu tiên trên địa bàn cũng là trận vỡ đê đầu tiên khu vực ĐBSCL, trong mùa lũ 2013.

Theo ngành chức năng huyện Tri Tôn, sau khi đoạn đê này bị vỡ, nước lũ đã nhấn chìm toàn bộ diện tích 550 ha lúa thu đông, trong đó có khoảng 50 ha mất trắng, số còn lại phải gặt ép chạy lũ, thiệt hại khoảng 40-50% năng suất.

Vỡ đê, nước nhấn chìm 550 ha lúa

Trong thời điểm này, tại các tuyến đê bao xung yếu công tác kiểm tra và gia cố đê đang nóng lên từng ngày theo mực nước lũ

Theo ông Nguyễn Văn Văn - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Phước - khoảng 9 giờ 30 phút sáng ngày 10/10, tại cống Nam Vĩnh Thành 10 xuất hiện hiện tượng sụt lún chân đê. Sau ba lần lún, bất ngờ dòng nước cuộn xoáy mạnh, tạo vết nứt lan rất nhanh, độ rộng khoảng 30m, cuốn trôi toàn bộ hệ thống vận hành trạm bơm điện. Dù huy động hơn 100 người cùng hệ thống xáng cạp nỗ lực hộ đê, nhưng do dòng nước quá mạnh nên đến chiều ngày 11/10, mực nước toàn tiểu vùng đã ngập sâu đến hơn 3m.

Được biết, 10 ngày trước tại đoạn đê này, chính quyền địa phương đã gia cố 8 lớp cừ tràm, bao cát, cao su và rọ lưới B40 với độ dày gần 20m. Hiện xã Vĩnh Phước vẫn còn hơn 600 ha diện tích lúa sắp thu hoạch, bị nước lũ đầu nguồn sông Cửu Long đe dọa do nước đổ về với tần suất rất mạnh.

Trong một diễn biến khác, tại làng hoa Sa Đéc (Thị xã Sa Séc, tỉnh Đồng Tháp) nước lũ kết hợp với triều cường làm làm ngập hàng ngàn diện tích trồng hoa. Do mực nước lũ lên nhanh nên làm nhiều hộ trồng hoa tại địa phương trở tay không kịp.

Ngập úng ở làng hoa Sa Đéc

Ngập úng ở làng hoa Sa Đéc

Riêng tình trạng sạt lở tại nhiều địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long như huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang), huyện Hồng Ngự, Thanh Bình (tỉnh Đồng Tháp) vẫn liên tục diễn ra. Tính riêng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, trong 9 tháng đầu năm nay thiên tai đã gây thiệt hại vật chất hơn 43 tỷ đồng. 
 
Nguyễn Hành